Văn phòng BLO: Kênh trao đổi thông tin quan trọng

20/08/2015 14:28

Đến nay, Việt Nam đã thành lập và đưa vào hoạt động 14 Văn phòng liên lạc qua biên giới (BLO) tại An Giang, Tây Ninh, Quảng Trị, Nghệ An, Điện Biên... Qua từng năm, số vụ và đối tượng tội phạm về ma túy bị phát hiện bắt giữ ngày càng tăng đã góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác phòng, chống tội phạm và ma túy qua biên giới.

Ảnh minh họa

Văn phòng BLO thuộc Dự án quan hệ đối tác phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia thông qua cơ quan hành pháp khu vực (PATROL). Theo đánh giá của Cục Tham mưu cảnh sát, việc thành lập các Văn phòng BLO Việt Nam là một chủ trương đúng và cần thiết, là kênh trao đổi thông tin quan trọng, hỗ trợ và nâng cao hiệu quả hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm qua biên giới.

Báo cáo của CA các tỉnh có Văn phòng BLO cho thấy, trong 4 năm (2010-2014), kết quả điều tra, bắt giữ tội phạm về ma túy của BLO Việt Nam rất đáng ghi nhận. Theo đó, đã bắt và xử lý gần 4.500 vụ với gần 6.000 đối tượng; thu giữ hơn 240 kg heroin, gần 1.500 kg thuốc phiện; 126 kg quả thuốc phiện khô; gần 1.200 kg cần sa; hơn 228 nghìn viên MTTH; gần 52 kg MTTH dạng đá; 54 ô tô, trên 600 xe máy; 60 khẩu súng; trên 14 tỷ đồng, hơn 600 nghìn USD và nhiều tài sản, phương tiện có liên quan.

Ngoài ra, phát hiện 1 cơ sở vi phạm thủ tục về bảo vệ môi trường; bắt giữ 3 vụ nhập khẩu phế thải lớn; phát hiện 29 trường hợp vi phạm về mua bán, vận chuyển trái phép động vật hoang dã; phá 9 chuyên án, bắt giữ 102 đối tượng phạm tội mua bán người; hỗ trợ 48 phụ nữ bị mua bán đã hồi hương tái hòa nhập cộng đồng.

Nhiều hoạt động hợp tác khác cũng được BLO các tỉnh triển khai có hiệu quả như tổ chức các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cho cán bộ phòng, chống ma túy của tỉnh bạn; cử các đoàn cán bộ sang nước bạn khảo sát, học tập kinh nghiệm. Điện Biên là một tỉnh điển hình trong thực hiện nội dung này, theo đó đã tổ chức 35 cuộc hội đàm, 05 lớp tập huấn, trao đổi nghiệp vụ cho 140 lượt lãnh đạo Công an các cấp khu vực 6 tỉnh Bắc Lào; đón tiếp, làm việc với 25 đoàn, 268 lượt cán bộ của Lào và cử 30 đoàn, 153 lượt cán bộ Việt Nam sang thăm và làm việc với các tỉnh Bắc Lào.

Để nâng cao hiệu quả hợp tác qua biên giới, một số BLO Việt Nam đã chủ động tham mưu cho lãnh đạo các cấp kiện toàn cơ cấu thành viên BLO; mở rộng chức năng, nhiệm vụ của BLO sang lĩnh vực phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia để đáp ứng tốt hơn yêu cầu đấu tranh và phù hợp với cơ cấu hợp tác giữa các BLO trong khu vực. Một số BLO đã phối hợp và làm tốt công tác điều tra cơ bản, nắm tình hình tội phạm ma túy nội và ngoại biên, bám dân và địa bàn trong quá trình đấu tranh phòng, chống tội phạm và ma túy hoặc thay đổi cách thức thực hiện vai trò đầu mối trao đổi thông tin của BLO, đảm nhận công tác trao đổi thông tin chung về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia của các đơn vị nghiệp vụ trong tỉnh tại địa bàn biên giới với phía bạn, không giới hạn trong lĩnh vực phòng, chống ma túy như trước đây; cử cán bộ chuyên trách, giỏi tiếng của bạn để làm việc. Vì vậy, quá trình phối hợp với BLO đối biên Việt Nam rất thuận lợi, công tác trao đổi thông tin nhanh chóng và hiệu quả.

Tuy nhiên, hiện nay, cán bộ BLO chủ yếu là làm việc kiêm nhiệm hoặc hay luân chuyển công tác, thiếu ổn định, không thạo ngôn ngữ nước bạn nên ảnh hưởng đến hiệu quả hợp tác của hai Văn phòng BLO. Bên cạnh đó, còn thiếu các quy định về phối hợp, tiếp nhận và chia sẻ thông tin giữa hai Văn phòng BLo đối biên, giữa các BLO Việt Nam với các đơn vị nghiệp vụ trong nước; quy định pháp luật giữa các nước trong nhiều lĩnh vực còn khác nhau, đặc biệt là việc qua lại biên giới, gây khó khăn cho quá trình phối hợp giữa các BLO đối biên.

Thiếu tướng Phạm Văn Các, Chánh Văn phòng Thường trực phòng, chống tội phạm và ma túy (Tổng Cục cảnh sát - Bộ Công an) cho biết, dự án PATROL được triển khai tại Việt Nam từ tháng 6/2010 đến nay nhằm hỗ trợ mở rộng hợp tác qua biên giới trong đấu tranh chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; trong đó tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm mua bán ma túy, tiền chất; tội phạm mua bán người; phòng, chống di cư trái phép; mua bán động vật hoang dã, lâm sản và các rác thải độc hại qua biên giới.

Theo Thiếu tướng Phạm Văn Các, hệ thống Văn phòng BLO là kênh thông tin, hỗ trợ quý giá để cơ quan chức năng phá các vụ án ma túy và nhiều loại tội phạm khác, góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác phòng chống tội phạm và ma túy qua biên giới. Qua đó cũng khẳng định quyết tâm mạnh mẽ và cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc mở rộng và tăng cường hợp tác quốc tế với Cơ quan phòng chống tội phạm ma túy Liên Hợp Quốc (UNODC), các quốc gia trong khu vực và thế giới vì hòa bình, ổn định và phát triển.

Để nâng cao hiệu quả hoạt động của các Văn phòng BLO trong thời gian tới, Cục Tham mưu cảnh sát đề nghị UNODC hỗ trợ BLO Việt Nam thực hiện kết nối và tăng cường chia sẻ thông tin hai chiều từ cơ quan quản lý BLO Trung ương với các BLO địa phương, giữa các BLO trong nước và BLO nội tỉnh; hỗ trợ Việt Nam thành lập BLO mới tại của khẩu quốc tế La Lay, tỉnh Quảng Trị; hỗ trợ kinh phí, trang thiết bị phục vụ công tác và hoạt động của Văn phòng BLO; tổ chức tập huấn, trao đổi kinh nghiệm nghiệp vụ công tác phòng, chống tội phạm và ma túy cho các lực lượng chức năng các tỉnh giáp biên…

Top