Tử hình một người nước ngoài vận chuyển gần 10 kg ma túy

08/08/2020 10:00

Vì không có tiền trả nợ, Cher Wei Hon đã nhận lời vượt biên giới, qua Campuchia xách ma túy về TP Hồ Chí Minh với tiền công từ 500-1.000USD/ chuyến. Nhưng khi đang thực hiện hành vi phạm tội thì Cher Wei Hon bị lực lượng BĐBP bắt giữ. Hành vi của Cher Wei Hon đã phái trả giá bằng án tử hình.

Bị cáo Cher Wei Hon tại phiên tòa sơ thẩm. Ảnh: P.Vy

Sáng 7-8, Cher Wei Hon (tên gọi khác Xu WeiHong, 40 tuổi), quốc tịch Singapore đã bị Hội đồng xét xử TAND tỉnh Tây Ninh tuyên phạt tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma tuý.

Theo cáo trạng, lúc 3 giờ 15 phút ngày 29-6-2019, tại khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh, Đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Cục Phòng chống ma túy và tội phạm BĐBP phối hợp với Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Mộc Bài, Tây Ninh phát hiện, bắt giữ quả tang Dương Hùng Tâm (27 tuổi) - là lái xe ô tô chở Cher Wei Hon cùng 9,95 kg ma túy methamphetamine.

Tại cơ quan điều tra, Cher Wei Hon khai nhận, do thiếu nợ người phụ nữ tên Quỳnh (quen biết tại Campuchia) 200 triệu đồng và không có tiền trả nên Cher Wei Hon đã đồng ý vận chuyển ma tuý cho Quỳnh từ Campuchia về Việt Nam với tiền công từ 500-1.000USD. Tối 28-6-2019, Quỳnh điện thoại goi Dương Hùng Tâm, lái xe ô tô chở Cher Wei Hon từ TP Hồ Chí Minh lên Cửa khẩu Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh. Sau đó Cher Wei Hon được một người khác dẫn qua Campuchia nhận ma tuý rồi trở lại Tây Ninh.

Đến 3 giờ sáng ngày 29-6-2019, Tâm đón Cher Wei Hon và chở về TP Hồ Chí Minh, nhưng khi đến khu vực ấp Thuận Tây, xã Lợi Thuận thì bị lực lượng chức năng BĐBP phát hiện, bắt giữ cùng tang vật.

Top