Tử hình 3 đối tượng mua bán ma tuý xuyên quốc gia

21/08/2014 16:13

Ngày 21/8, Toà Phúc thẩm TAND tối cao tại TPHCM đã bác đơn kháng cáo và tuyên phạt y án tử hình đối với các bị cáo: Vũ Đức Long, Võ Công Sỹ, Phan Quang cùng về tội mua bán trái phép chất ma tuý.

Các bị cáo tại phiên Tòa phúc thẩm.

Liên quan đến vụ án, TAND tối cao tại TPHCM đã tuyên phạt các bị cáo: Nguyễn Thị Tính (người tình của Long) mức án 20 năm tù; Phạm Thị Hương (vợ Long) 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Ngoài ra con có 6 đồng phạm khác cũng bị xử phạt mức án từ 2-18 năm tù về các tội: mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Theo hồ sơ vụ án, Vũ Đức Long vốn là một tên trộm chuyên nghiệp đã nhiều lần vào tù ra khám. Đến năm 2000, Long “đúc kết” rằng chỉ có thể giàu có nhanh chóng bằng con đường buôn ma túy. Chỉ 1 năm sau, Long bị bắt và bị TAND tỉnh Nam Định kết án 42 tháng tù giam về tội Mua bán trái phép chất ma tuý.

Ra tù, Long tiếp tục dắt vợ con vào TPHCM “hành nghề”. Năm 2012, thông qua một người đồng hương Long ra Nghệ An tìm đến nhà ông trùm Sỹ đặt vấn đề mua ma túy với số lượng lớn để cung cấp cho các đầu mối ở TPHCM.

Theo cơ quan điều tra, từ tháng 6-12/2012, Long mua của Sỹ tổng cộng 11 bánh heroin (tương đương 3,79kg heroin và 3,1kg ma túy tổng hợp) để cung cấp cho các đầu nậu trên địa bàn TP. Mỗi bánh heroin bán được, Long thu lợi 400 USD và 12 triệu đồng/100g ma túy tổng hợp. Toàn bộ số ma túy mua của Sỹ, Long bán lại cho Quang và các đối tượng khác trong vụ án.

Top