Truy tố nhóm mua bán 34 kg ma túy

15/09/2021 07:37

Nhận lời vận chuyển ma túy từ Campuchia vào Việt Nam, Diễm rủ thêm đồng bọn tham gia. Họ bị lực lượng chức năng bắt giữ cùng lượng lớn ma túy.

Diễm (ngoài cùng, bên trái) cùng các bị can và tang vật trong vụ án.

Ngày 14/9, VKSND tỉnh An Giang hoàn tất cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Thị Bích Diễm (32 tuổi, ở An Giang), Mai Vinh Hậu (22 tuổi, ở TP Cần Thơ), Huỳnh Văn Tùng (tên gọi khác Chan Toung, 21 tuổi, ở Campuchia), Lê Đăng Huy (29 tuổi) và Nguyễn Đỗ Thanh Thanh (29 tuổi, cùng ở TP.HCM) về tội Mua bán trái phép chất ma túy.

Theo kết quả điều tra, Diễm được một người đàn ông ở Campuchia thuê vận chuyển ma túy đến TP.HCM với tiền công 1.000 USD.

Diễm sau đó thuê thêm Tùng và Hậu cùng tham gia. Cả 3 người từ Campuchia nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Rạng sáng 14/6/2020, lực lượng chức năng bắt giữ 3 người này tại huyện An Phú, thu giữ tang vật là hơn 33 kg ma túy tổng hợp.

Từ lời khai của Diễm, chiều cùng ngày, lực lượng chức năng bắt khẩn cấp Huy và Thanh. Khám xét nơi ở của 2 người này tại quận Tân Phú, TP.HCM, cơ quan điều tra thu giữ thêm gần 1 kg ma túy.

Huy khai mua ma túy của một người ở Campuchia, sau đó mang về TP.HCM để bán lại. Theo cơ quan tố tụng, tổng số ma túy đã thu giữ của 5 bị can là 33,95 kg.

Nam, nữ tụ tập sử dụng ma tuý trong căn hộ cao cấp.

Tụ tập sử dụng ma túy trong căn hộ cao cấp

Ngày 14/9, Công an huyện Gia Lâm (TP Hà Nội) đã ra Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối với Đỗ Văn Sơn (SN 1998 ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về hành vi Tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy và Nguyễn Việt Thi (SN 1998 ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, Hưng Yên) về hành vi Chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. 7 đối tượng còn lại đã bị bắt quả tang sử dụng ma tuý cùng Sơn và Thi.

Trước đó, khoảng 2h20 ngày 12/9, Công an huyện Gia Lâm phối hợp với bộ phận an ninh cao tầng của 1 khu đô thị trên địa bàn xã Đa Tốn, phát hiện nghi vấn và tiến hành kiểm tra căn hộ trên tầng 25. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng xác định trong phòng có 9 người, gồm 6 nam, 3 nữ, đang bật đèn nhấp nháy và mở nhạc để bay lắc.

Qua khai thác, cơ quan Công an làm rõ số thanh niên này phần lớn đều trú ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên. Mục đích tụ tập của cả nhóm để sử dụng ma túy.

Tại nhiều vị trí trong 2 phòng của căn hộ cũng như trên người các đối tượng, cơ quan Công an thu giữ tổng cộng hơn 1,2 gam Ketamine; 1 tẩu hút chế bằng tờ tiền mệnh giá 50.000 đồng, túi nilon đã qua sử dụng dính ma túy loại Ketamine; 1 mảnh viên nén màu xanh có khối lượng 0,428 gam, là ma túy loại MDMA; 4 viên nén hình trụ tròn màu trắng đục có tổng khối lượng 2,009 gam là viên kẹo ngậm, không chứa ma túy.

Căn hộ trên được xác định do Nguyễn Việt Thi thuê với giá 5 triệu đồng/tháng. Thi đang theo học nghề chụp ảnh, và thời gian gần đây, do dịch bệnh không đi lại được, nam thanh niên này nhàn rỗi, nổi hứng rủ nhóm đồng hương đến tụ tập “bay lắc”. Đỗ Văn Sơn được xác định đã chuẩn bị ma túy mang đến căn hộ của Thi.

Ngoài 1 cô gái trẻ sinh năm 2003 là bạn gái của Sơn, cả nhóm thuê 2 nữ tiếp viên phục vụ quán karaoke, cũng đang thất nghiệp do dịch bệnh là N.B.L (ở Hải Phòng), và Đ.C (đều SN 2005 ở Bắc Giang) đến “bay lắc” cùng với giá 300.000 đồng/ 1 giờ. Kết quả giám định cả 9 đối tượng đều phản ứng dương tính với chất ma túy.

Hiện Công an huyện Gia Lâm đang  củng cố hồ sơ, tài liệu xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Top