Trung Quốc: Ma túy đang được bán online một cách "tự do"

22/06/2015 16:50

Các loại ma túy bất hợp pháp như flakka, spice, bath salt,... từ Trung Quốc, đang được sử dụng thịnh hành bởi nhiều thanh thiếu niên nhiều nơi trên thế giới, được tìm kiếm dễ dàng như việc gõ bàn phím.

              Một trang web rao bán các loại ma túy tổng hợp của một công ty Hóa chất Trung Quốc

Điển hình như, trên trang web guidechem.com, đã có hơn 150 công ty Trung Quốc bán alpha-PVP, còn được gọi là ma túy "flakka" - một chất kích thích nguy hiểm bị cấm tại Mỹ, nhưng ở Trung Quốc thì không, và loại ma túy này đã khiến 18 người tử vong tại một quận Florida, Mỹ thời gian gần đây.

Hay như trên Cổng thông tin thương mại điện tử Qinjiayuan, không những rao bán điều hoà nhiệt độ đến bạt nhảy lò xo vui chơi, mà còn bán cả chất gây ảo giác gọi là "spice" hay "gia vị" - đây là loại ma túy đã tàn phá giới trẻ Mỹ, khiến nhiều người phải nhập viện vào tháng 4 vừa qua.

Các mephedrone chất kích thích, đôi khi được bán như "bath salt" hay "muối tắm", bị cấm ở Trung Quốc nhưng sẵn sàng được bán tại Công ty hóa chất Takanobu Nam Kinh với giá khoảng 1.400 USD một pound.

Trong khi Trung Quốc cho biết, họ đã thực hiện hàng nghìn vụ bắt giữ và "bắt tay" với các cơ quan thực thi pháp luật nước ngoài, các quan chức từ một số nước lại cho rằng nhà chức trách Trung Quốc đã tỏ ra ít quan tâm trong cuộc chiến chống ma túy mà những gì họ thấy chỉ là vấn đề ma túy của các nước khác.

Theo ông Jorge Guajardo, cựu Đại sứ Mexico ở Trung Quốc, việc Trung Quốc cung cấp các chất hóa học thành phần để sản xuất ma túy “đá” đã là vấn đề được các quan chức Mexico ưu tiên hàng đầu khi kiến nghị với Trung Quốc.

Theo Tiến sĩ Robert Bunker, Giáo sư thỉnh giảng và Chủ tịch Minerva của Viện Nghiên cứu Chiến lược tại Đại học Chiến tranh Quân đội Hoa Kỳ, việc Trung Quốc buôn lậu các tiền chất hóa học để sản xuất ma túy “đá” cho các băng đảng ma túy ở Mexico, đối với Mexico, đây là một tội ác tiếp tay cho tội phạm ma túy và gây bất ổn cho quốc gia. Còn đối với Trung Quốc, nó lại là một thị trường béo bở.

Nhà máy hóa chất của Trung Quốc - những kẻ buôn ma túy đã khai thác được cơ hội này để biến đất nước thành một công xưởng sản xuất và xuất khẩu các loại ma túy tổng hợp, bao gồm cả methamphetamine, cũng như các hợp chất được sử dụng để sản xuất chúng, theo dữ liệu những vụ bắt giữ cơn và tuyến đường buôn bán được biên soạn bởi luật pháp Hoa Kỳ và cơ quan thực thi quốc tế.

Trung Quốc hiện là nguồn cung cấp các hóa chất tiền thân để sản xuất methamphetamine cho những kẻ buôn ma túy Mexico, những kẻ này đã tạo ra 90% meth tiêu thụ tại Mỹ, theo Cơ quan Bài trừ Ma túy Mỹ. Khi các chính phủ trên thế giới tăng cường kiểm soát những cái gọi là hóa chất, tiền chất ma túy, thì các băng đảng ma túy Mexico đã quay sang mua chúng từ các nhà máy hóa chất Trung Quốc.

Trung Quốc hiện đang sản xuất và kiểm soát 23 loại tiền chất nằm trong danh sách của Công ước Liên Hợp  Quốc về ma túy năm 1988. Với một thị trường sản xuất hóa chất lớn như vậy, đây cũng là nguồn cung dồi dào cho các đường dây sản xuất, điều chế các tiền chất ma túy.

Trong các loại hóa chất, thì ephedrine, pseudoephedrine và ephedra là các loại hóa chất được các công ty sản xuất một cách hợp pháp với sản lượng lớn nhất thế giới. Nhưng đây cũng là những loại hóa chất thông dụng được các tổ chức tội phạm ma túy xuyên quốc gia lựa chọn để sản xuất ma túy tổng hợp nhiều nhất. Đây là các loại tiền chất được các băng nhóm tội phạm sử dụng để sản xuất cocain và heroin, methamphetamine dạng đá.

Các cơ quan thực thi pháp luật của một số quốc gia đã phát hiện các cơ sở sản xuất ma túy với quy mô lớn ở các nước Mexico, Bỉ, Indonesia và Hà Lan đều sử dụng ephedrine và pseudoephedrine có nguồn gốc từ Trung Quốc. Có thể khẳng định Trung Quốc vừa là thị trường, vừa là trung chuyển, tiêu thụ ma túy bất hợp pháp.

Theo mới nhất bán bất hợp pháp ma túy Báo cáo của Ủy ban Tội phạm Úc, trong năm 2013, cảnh sát Úc đã bắt giữ số lượng methamphetamine lớn nhất từ trước đến nay, 1.300 pound được phát hiện trong một container vận chuyển từ Trung Quốc với giá trị thị trường lên đến 450 triệu USD.

Trung Quốc đã phản ứng với sức ép quốc tế với nhiều vụ bắt giữ ma túy lớn. Trong tháng 4/2015, các quan chức Trung Quốc công bố việc bắt giữ hơn 133.000 người và thu giữ 43 tấn ma túy bất hợp pháp trong một hoạt động truy quét.
Top