Trùm ma túy và đồng bọn bắt giữ người rồi hành hung dã man

31/03/2020 09:29

Kẻ cầm đầu nhóm côn đồ bắt giữ người người trái pháp luật cũng là nghi phạm chính trong chuyên án ma túy mà công an đang đấu tranh.

Trần Quang Phong

Ngày 30/3, Công an TP Huế cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt 5 người về các hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Theo điều tra, do có mâu thuẫn từ trước, khoảng 4h ngày 29/3, Nguyễn Anh Hoàng (18 tuổi), Trần Quang Phong (“cu Cậu”, 35 tuổi), Nguyễn Dương Hữu Tú (24 tuổi), Trần Hữu Hoàng Phúc (19 tuổi) và Nguyễn Đắc Dư (27 tuổi, đều ở Thừa Thiên - Huế) khống chế, bắt anh Huỳnh Như Hải (26 tuổi, ở TP Huế) đưa về nhà riêng của Phong. Nhóm này liên tiếp hành hung khiến anh Hải bị thương tích nặng.

Sau đó họ chở nạn nhân đến Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Xét tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an TP Huế và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức truy xét. Cùng ngày, cảnh sát đã bắt giữ cả 5 người liên quan khi họ đang sử dụng trái phép chất ma túy dạng đá.

Khám xét nơi ở của Phong, công an thu giữ nhiều túi nylon chứa số lượng lớn ma túy tổng hợp.

Lực lượng công an đang mở rộng điều tra, củng cố hồ sơ để xử lý các nghi phạm về các hành vi Tàng trữ trái phép chất ma túy, Bắt giữ người trái pháp luật và Cố ý gây thương tích.

Trần Quang Phong là chủ mưu, cũng là nghi phạm chính trong chuyên án ma túy 219T mà Phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế và Công an TP Huế đang đấu tranh.

* Thanh Hóa: Tàng trữ, sử dụng ma túy, 3 đối tượng bị bắt

Ngày 30/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, Công an huyện Triệu Sơn vừa bắt giữ 3 đối tượng tàng trữ, tổ chức sử dụng ma túy.

Các đối tượng (từ trái qua phải): Linh, Cường, Chiến - Ảnh: Công an Thanh Hóa

Trước đó, vào ngày 29/3, Công an huyện Triệu Sơn đã phá chuyên án và bắt quả tang 3 đối tượng gồm: Trịnh Ngọc Linh, sinh năm 1985; Dương Văn Cường, sinh năm 1993 và Phạm Văn Chiến, sinh năm 1993 đều ở thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Tại chỗ, lực lượng Công an đã thu giữ 6g heroin, 0,358g ma túy tổng hợp dạng đá, 1 bộ dụng cụ dùng để sử dụng ma túy đá cùng nhiều tang vật khác có liên quan.

Được biết, Trịnh Ngọc Linh là đối tượng nghiện ma túy đã có 4 tiền án về tội buôn bán, tàng trữ ma túy. Mới ra tù tháng 9/2019, nhưng lại tiếp tục tái phạm và rủ rê một số người nghiện trên địa bàn thị trấn Giắt lên Thành phố Thanh Hóa mua ma túy về chia nhỏ bán kiếm lời và tổ chức sử dụng.

Hiện tại, vụ việc vẫn đang được làm rõ.
Top