Trùm ma túy sống như vua chúa tại nhà tù Philippines

16/12/2014 14:33

Một cuộc tấn công của cơ quan thực thi pháp luật vào nhà tù lớn nhất của Philippines đã phát hiện những trùm ma túy "sống như vua chúa" trong phòng ốc sang trọng với quầy bar, búp bê tình dục, bể tắm sục và methamphetamine.

Các trùm ma túy có cuộc sống hoa lệ sau song sắt nhà tù tại Philippines- Ảnh minh họa

Lính cảnh sát trong bộ áo giáp chiến đấu và chó nghiệp vụ đã ập vào kiểm tra nhà tù Bilibid vào hôm qua 15/12 trong bối cảnh có báo cáo rằng các trùm ma túy bị kết án vẫn tiếp tục hoạt động trong nhà tù. Ngoài các loại ma túy tổng hợp, cảnh sát tìm thấy 1,4 triệu peso (tương đương 31.000 đô la Mỹ) bằng tiền mặt, búp bê tình dục bơm hơi, và nhiều vật dụng sang trọng khác, Bộ trưởng Tư pháp Philippines Leila de Lima cho biết.

"Họ đang trong thời gian bị tù nhưng thay vào đó, họ đang sống như vua chúa," bà Leila de Lima nói với các phóng viên sau cuộc kiểm tra.

Trong cuộc đột kích, cảnh sát đã chứng kiến một căn phòng sang trọng với một con búp bê tình dục được thổi phồng nằm dài trên giường, trong khi đó, phòng liền kề được trang trí với nhiều tấm gương và đèn nhấp nháy, sân khấu nhỏ như trong một quán bar. Két trong một căn phòng chứa những vật dụng giá trị như đồng hồ Rolex và Patek Philippe, ví Louis Vuitton và hàng xập các hóa đơn trị giá nhiều đô la. Sàn và tường phòng tắm được lát gạch đá hoa, có bồn tắm sục, tivi màn hình phẳng, rượu whisky đắt tiền, cảnh sát cho biết.

Bà Leila de Lima cho biết, bà rất sốc về vụ việc này. Ít nhất 19 trùm ma túy bị kết án sẽ được chuyển đến một phòng giam, nơi chúng sẽ bị cô lập với các tù nhân khác. Đặc quyền vào thăm cũng bị đình chỉ. Trong một thử nghiệm ma túy ngẫu nhiên được tiến hành trên 12 tù nhân, hai người đã có kết quả dương tính với ma túy.  Các cán bộ của nhà tù được cho là cẩu thả trong việc thực hiện nhiệm vụ của mình và thông đồng với các tù nhân “cao cấp”.

Bilibid là một nhà tù lớn nhất ở Philippines có chính sách tự quản hết sức độc đáo. An ninh trật tự được giao cho thủ lĩnh các băng đảng xã hội đen. Với hơn 20.000 tù nhân, nhà tù New Bilibid xây dựng năm 1936 và đưa vào sử dụng năm 1940 ở thị trấn Muntinlupa, Philippines, cách thủ đô Manila vài cây số, chứa gần 1/3 tổng số tù nhân của cả nước. Ở đây chỉ giam những tội phạm nguy hiểm nhất thụ án từ 20 năm tù trở lên về tội giết người, hiếp dâm, cướp ngân hàng, buôn lậu ma túy... và những kẻ tái phạm các tội này.

Top