Trùm ma túy lao thẳng xe vào lực lượng công an

15/10/2021 08:32

Phát hiện bị lực lượng Công an quây chặn, đối tượng Trình lao thẳng ô tô hòng trốn chạy, nhưng không thoát.

Ngày 14/10, Cơ quan điều tra Công an huyện Tân Yên, Bắc Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Văn Trình (SN 1986, trú tại thị trấn Thắng, huyện Hiệp Hòa, Bắc Giang) và Nguyễn Bùi Anh Tuấn (SN 2004, trú ở xã Ngọc Sơn, huyện Hiệp Hòa) để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Các đối tượng Trình, Tuấn và chiếc xe ô tô của Trịnh bị lật trong quá trình bỏ chạy

Sau thời gian nắm tình hình, xây dựng kế hoạch đấu tranh về đối tượng có biểu hiện hoạt động ma túy phức tạp trên địa bàn - là Nguyễn Văn Trình, chiều 11/10, tại địa bàn thôn Lý, xã Việt Lập, tổ công tác đặc biệt của Công an huyện Tân Yên phát hiện, triển khai phương án đuổi chặn khi Trình đang điều khiển ô tô nhãn hiệu KIA BKS 98A-309.04.

Biết bị lộ, Trình phóng xe thẳng vào tổ công tác. Do đã tính toán trước tình huống này nên lực lượng Công an đã tổ chức bắt giữ an toàn đối tượng, thu giữ 1 túi nilon đựng khoảng 100 gam chất tinh thể màu trắng (ma túy đá); 2 túi nilon đựng 2.000 viên hồng phiến; 1 thanh đao, 1 con dao và 2 điện thoại di động.

Căn cứ tài liệu thu thập, Cơ quan CSĐT Công an huyện Tân Yên tiến hành khám xét khẩn cấp đối với Nguyễn Văn Trình, phát hiện tại nhà đối tượng này đang có Nguyễn Bùi Anh Tuấn, được Trình thuê để bán ma túy.

Tại đây, ban chuyên án thu giữ 1.000 viên hồng phiến, khoảng 115 gam ma túy tổng hợp dạng đá, 2 khẩu súng, hơn 3 triệu đồng, 1 cân điện tử và nhiều đồ vật liên quan.

Bước đầu, Nguyễn Văn Trình thừa nhận số ma túy trên anh ta tàng trữ với mục đích bán cho các “con nghiện”. Còn Nguyễn Bùi Anh Tuấn khai nhận đến ở cùng để bán ma túy giúp Trình, hưởng tiền công. Vụ án đang được điều tra mở rộng.

* Bắc Giang: Bắt giữ đối tượng đang thực hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn

Theo thông tin từ cơ quan Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an tỉnh Bắc Giang) cho biết, vào ngày 6/10, tại tại quốc lộ 37 thuộc tổ dân phố Hoàng Mai 3, thị trấn Nếnh, huyện Việt Yên đơn vị này đã bắt quản tang một đối tượng đang mua bán trái phép chất ma túy.

Kiểm tra tại chỗ lực lược chức năng đã thu giữ giữ 4 bánh heroin, 2 kg ma túy đá, 10 nghìn viên ma túy hồng phiến cùng nhiều tang vật có liên quan.

Đối tượng Đèo Văn Xuân và tang vật

Đối tượng thực hiện hành vi trên được xác định là Đèo Văn Xuân (SN 1998, trú tại Bản Nà Tóng, xã Nà Tóng, huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên).

Ngay sau đó, đối tượng được đưa về trụ sở công an để lấy lời khai. Bức đầu đối tượng Xuân khai nhận số ma túy trên được mua của một đối tượng tại tỉnh Điện Biên.

Để che mắt lực lượng chức năng, các đối tượng cất giấu số ma túy này vào trong các bao đựng thuốc bắc, nông sản, hàng hóa, sau đó gửi xe ô tô khách xuống Bắc Giang cho Xuân.

Công an tỉnh Bắc Giang cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối tượng Xuân theo quy định pháp luật.

Hiện vụ việc đang được cơ quan điều tra tiếp tục mở rộng truy bắt các đối tượng liên quan.

* Bắt đối tượng chủ mưu vụ trồng trái phép 2.600 cây cần sa ở Đắk Nông

Cây cần sa trồng trái phép trong rẫy cà phê

Ngày 14/10, Công an huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông cho biết, đơn vị đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) bắt giữ đối tượng chủ mưu vụ trồng hơn 2.600 cây cần sa trái phép tại địa bàn xã Nam Bình, huyện Đắk Song.

Đối tượng là Nguyễn Thế Hiển (37 tuổi, trú tại xã Phú Túc, huyện Châu Thành, tỉnh Bến Tre), bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đây là đối tượng bị Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã vào ngày 16/9 vừa qua về tội “Trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có chứa chất ma túy” (theo quy định tại điều 247, Bộ luật Hình sự 2015).

Theo hồ sơ vụ án, vào tháng 6/2021, Nguyễn Thế Hiển thuê một số đối tượng trồng hơn 2.600 cây cần sa tại một khu đất thuộc thôn 10, xã Nam Bình. Khi bị Công an huyện Đắk Song phát hiện bắt quả tang, Hiển đã bỏ trốn và bị phát lệnh truy nã. Khám xét nơi ở của Nguyễn Thế Hiển vào ngày 13/10, lực lượng Công an tiếp tục phát hiện gần 130 cây cần sa đang trồng trong nhà.

Trước đó, ngày 11/10, Công an huyện Đắk Song cũng đã bắt được đối tượng Nguyễn Hoàng Thiên Úy (35 tuổi, trú tại xã Ea Ktur, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk). Đây là đối tượng bị Công an huyện Đắk Song ra quyết định truy nã về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” vào ngày 17/11/2018. Nguyễn Hoàng Thiên Úy bị bắt khi đang lẩn trốn trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Top