Trùm ma túy khét tiếng Colombia bị tiêu diệt

05/10/2015 13:33

Trùm ma túy người Colombia, Victor Ramon Navarro-Cerrano - vốn được Mỹ truy nã với giải thưởng 5 triệu USD, đã bị tiêu diệt trong chiến dịch ném bom của không quân nước này.

Chân dung Victor Ramon Navarro (Megateo)

Thông tin về vụ tiêu diệt trùm ma túy "Megateo" được đích thân Tổng thống Colombia Juan Manuel Santos vui mừng thông báo trên trang Twitter cá nhân. Tổng thống Santos cho rằng đây là một chiến công lớn, rằng "công lý đã được thực thi".

Ramon Navarro Cerrano, hay thường được gọi là ông trùm Megateo, năm nay 39 tuổi, là thủ lĩnh của một nhóm phiến quân có tên gọi là "EPL". Nhóm này chuyên trồng cây coca, sau đó chế biến thành cocaine và ma túy tổng hợp rồi mang đi tiêu thụ khắp Mỹ, Canada và cả châu Âu. Ngoài ra EPL còn thực hiện chuyển tiền bất hợp pháp vào Columbia.

Quy mô và mức độ nguy hiểm của đường dây ma túy dưới tay Megateo lớn tới mức chính quyền Mỹ treo giải thưởng 5 triệu USD cho bất kỳ ai cung cấp thông tin hỗ trợ bắt giữ ông trùm này.

"Navarro-Cerrano sử dụng tiền và quan hệ để mua chuộc quan chức Columbia và thậm chí còn sử dụng cả cảnh sát để bảo vệ cho các chuyến hàng của hắn trước sự tấn công của đối thủ", website Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ nêu.

Cái chết của trùm Victor Ramon Navarro được coi là một cú đánh lớn vào tội phạm buôn ma túy trong nước cũng như việc kết thúc cuộc tìm kiếm lâu ngày tập trung vào khu vực các bọn tội phạm buôn bán ma túy hoạt động.

Colombia là một trong những quốc gia sản xuất cocaine chính của thế giới, chế xuất bất hợp pháp khoảng 400 tấn một năm.

Top