Trộm chó để lấy tiền mua ma túy

24/10/2014 10:29

Sau một thời gian theo dõi, cơ quan Công an thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vừa triệt phá thành công một băng nhóm chuyên câu trộm chó để lấy tiền mua ma túy.

Các đối tượng bị tạm giữ

Ngày 24/10, Công an thị xã Thái Hòa cho biết, vào khoảng 5h30 ngày 23/10 lực lượng cơ quan này mật phục, đột nhập vào nhà Trần Văn Sơn, SN 1962 và Trịnh Thị Thu Hương, SN 1965, trú ở khối Chế biến lâm sản 3, phường Quang Phong, thị xã Thái Hòa.

Tại đây, phát hiện một nhóm 4 đối tượng đang sử dụng ma túy gồm Nguyễn Hữu Bằng, SN 1986, trú tại xóm 3, xã Nam Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An; Mai Văn Châu, SN 1976, trú tại khu phố 9, thị trấn Chư Ty, huyện Đức Cơ, Gia Lai; Nguyễn Bửu Lộc, SN 1982, trú tại khối 9, phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột, Đắk Lắk và Phan Văn Hoàng, SN 1991, trú tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hòa.

Khám xét nhà, cơ quan công an đã thu giữ 2kg cần sa; 3,5 gram ma túy đá; 0,50 gram heroin; 5 xe máy (4 xe mang BKS giả); 38 con chó cùng với nhiều tang vật khác.

Bước đầu, cơ quan công an đã làm rõ, vợ chồng Trần Văn Sơn chuyên làm nghề buôn bán chó. Con rể của Sơn là Vũ Hoàng Công nghiện ma túy, từng đã có tiền án. Sau khi ra tù, Công đã thành lập một băng nhóm “đầu trộm đuôi cướp” chuyên đi câu trộm chó trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Thời gian qua, băng nhóm này đã bắt hàng trăm con chó trên địa bàn về tập kết bán cho Trần Văn Sơn (bố vợ) để lấy tiền mua ma túy chích hút.

Top