Tổng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy ở TPHCM

18/10/2019 13:57

Từ ngày 15/10-14/12, lực lượng CSGT TPHCM thực hiện tổng kiểm tra nồng độ cồn, ma túy của tài xế các phương tiện giao thông trên địa bàn TPHCM.

Ảnh minh hoạ

Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt (PC08, Công an TPHCM) vừa mở cao điểm tổng kiểm soát, xử lý vi phạm, tăng cường công tác đảm bảo TTATGT, kéo giảm tai nạn giao thông (TNGT), ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông những tháng cuối năm.

Trong đợt cao điểm này sẽ tập trung huy động tối đa lực lượng, phương tiện, trang thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp nhằm bảo đảm TTATGT; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về TTATGT, nhất là đối với các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến TNGT, ùn tắc giao thông. Đồng thời, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm trên địa bàn thành phố.

Theo đó, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt Công an TP phối hợp với Công an các quận, huyện, lực lượng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát hình sự thành lập các Tổ Công tác tiến hành tuần tra, tổng kiểm soát và xử lý đối với các hành vi vi phạm về TTATGT trên tất cả các tuyến đường.

Trong đó, tập trung ở các tuyến Quốc lộ, Tỉnh lộ, tại các khu vực, các điểm đen thường xuyên xảy ra TNGT. Thời gian tiến hành tổng kiểm soát từ 19-2h sáng ngày hôm sau.

Đối tượng tổng kiểm soát là tất cả các phương tiện tham gia giao thông, trong đó tập trung kiểm soát xe mô tô, xe tải, xe khách, xe container. Xử lý nghiêm các lỗi vi phạm là nguyên nhân trực tiếp gây TNGT, ùn tắc giao thông như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn; sử dụng ma túy; chở quá số người quy định, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm, chở hàng quá tải, quá khổ; chở vật liệu để rơi vãi; lưu thông đường cấm, khu vực cấm; lưu thông không đúng phần đường, làn đường; dừng, đỗ không đúng quy định.

Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng như: Vi phạm quy định về nồng độ cồn, sử dụng ma túy, vận chuyển chất cháy nổ, hàng nguy hiểm… thì Tổ công tác sẽ tiến hành đình chỉ lưu thông hoặc tạm giữ phương tiện theo quy định của pháp luật.

Theo Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), trong 2 đợt tổng kiểm soát xe chở khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và ôtô vận tải hàng hóa (đợt một từ ngày 21-30/1, đợt hai từ 11-20/2) trên các tuyến cao tốc và quốc lộ 1A, lực lượng chức năng đã phát hiện 182 tài xế dương tính với ma túy. Trong đó, TPHCM là địa phương có số tài xế bị phát hiện dương tính với ma túy cao nhất cả nước (27 trường hợp).

Trong tháng 9/2019 - tháng cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn và ma túy, lực lượng CSGT trên toàn quốc đã xử lý hơn 12.300 trường hợp vi phạm nồng độ và 76 lái xe dương tính với ma túy.

Tại Hội nghị trực tuyến đánh giá kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ quý IV/2019, Trung tướng Vũ Đỗ Anh Dũng, Cục trưởng Cục CSGT nêu thực tế nhiều vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng xảy ra chủ yếu do tài xế sử dụng ma túy, rượu bia. Đồng thời, cho biết, trong tháng cao điểm tổng kiểm soát xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy, lực lượng Cảnh sát giao thông cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Tình trạng người vi phạm không hợp tác, chống đối lực lượng chức năng khá phổ biến. Chỉ trong tháng 9 đã có 27 vụ chống đối, nhiều vụ người vi phạm rất manh động, đầu tiên chấp hành sau đó điện về cho người nhà mang dao đến đâm cảnh sát. Sau khi bắt và khởi tố, các đối tượng này đều có tiền sử về ma túy.

Trước tình trạng trên, lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông cho biết, cơ quan này sẽ tập trung cao điểm xử lý vi phạm nồng độ cồn, ma túy. Hai vấn đề này được coi là then chốt và là cái gốc của các vụ tai nạn. Nếu làm tốt được hai vấn đề này thì tình hình sẽ chuyển biến tích cực.

Nhìn nhận về vấn đề này, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đánh giá, tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích còn rất đáng lo ngại. Tình trạng lái xe vi phạm nồng độ cồn, sử dụng ma túy, chất kích thích còn rất đáng lo ngại. Việc kiểm tra, phát hiện, xử lý hầu như chỉ phụ thuộc vào hoạt động tuần tra, kiểm soát của Cảnh sát giao thông và các đợt khám sức khoẻ bắt buộc tập trung do ngành GTVT, y tế thực hiện. Trong khi đó, vai trò chủ động phát hiện, ngăn ngừa lái xe sử dụng ma tuý, chất kích thích của chủ xe, chủ doanh nghiệp vận tải còn rất hạn chế.

Qua đó, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hoà Bình đề nghị Bộ Công an chỉ đạo công an các đơn vị, địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân trực tiêp gây tai nạn, đặc biệt tập trung vào các hành vi lái xe vi phạm về nồng độ cồn, ma tuý; mở cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào cuối năm, nhất là dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán.

Top