Tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm ở Nghệ An

11/12/2019 12:01

Tại kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh, ông Tôn Thiện Phương - Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An cho biết: Tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp. Trong đó, tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm.

Báo cáo kết quả công tác kiểm sát năm 2019, nhiệm vụ trọng tâm năm 2020 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Nghệ An, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Tôn Thiện Phương cho biết, tình hình tội phạm trên địa bàn tỉnh vẫn diễn biến phức tạp, cơ quan chức năng đã khởi tố 2.836 vụ/4.505 bị can (tăng 367 vụ/189 bị can so với năm 2018).

Trong đó, tội phạm về ma túy chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu tội phạm (chiếm 43% trong tổng số tội phạm mới khởi tố), khởi tố 2 vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, khởi tố điều tra nhiều vụ án ma túy, xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh lý giải nguyên nhân: Trong thời gian qua công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng do tác động nhiều mặt của đời sống kinh tế, xã hội, ảnh hưởng từ mặt trái của nền kinh tế thị trường đã tác động đến các chuẩn mực xã hội, giá trị đạo đức truyền thống; nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của một bộ phận trong nhân dân chưa tốt.

Công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tuân thủ pháp luật tiến hành chưa đồng bộ; nhiều thiếu sót, sơ hở, bất cập, hạn chế trong công tác quản lý Nhà nước, quản lý xã hội, là những nguyên nhân chủ yếu làm nảy sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

“Chúng tôi xác định nhiệm vụ chống oan sai, chống bỏ lọt tội phạm là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của ngành Kiểm sát, là nhiệm vụ xuyên suốt trong tố tụng hình sự và được thực hiện ngay từ khi tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố”- ông Phương khẳng định.

Cũng tại kỳ họp, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh Hồ Đình Trung thông tin, năm 2019, Tòa án nhân dân 2 cấp tỉnh Nghệ An thụ lý 12.079 vụ án các loại, đã giải quyết 11.164 vụ, đạt 92,4%. Áp dụng biện pháp xử lý hành chính 1.385/1.398 trường hợp, đạt tỷ lệ 99,1% (so với cùng kỳ năm 2018, số vụ, việc thụ lý tăng 1.786 vụ, tăng 17%; số việc áp dụng biện pháp xử lý hành chính thụ lý tăng 284 trường hợp, tăng 25,4 %).

Top