Tiếp thêm nghị lực từ mô hình Câu lạc bộ Đồng cảm

15/12/2011 12:12

Đúng như tên gọi mang đầy tính nhân văn, “Câu lạc bộ Đồng cảm” do Hội Phụ nữ phường Quyết Thắng (tỉnh Sơn La) thành lập và quản lý là nơi để các thành viên được chia sẻ và quan tâm. Qua đó, giúp họ tự tin vươn lên trong cuộc sống, hòa nhập với cộng đồng.

Chị Nguyễn Thị Ngân, Chủ nhiệm CLB Đồng cảm phường Quyết Thắng và một thành viên tham gia sinh hoạt trong CLB - Ảnh Chinhphu.vn

Kết quả của sự sẻ chia

Anh T.D.Q, tham gia sinh hoạt tại CLB Đồng cảm được hơn 3 năm nay, cho biết, anh nghiện ma túy từ năm 1999, kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ “cả nhà chỉ còn mỗi cái giường ngủ với một bộ chăn màn”.

Đến cuối năm 2007, sau khi hoàn thành thời gian tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm Lao động và Xã hội tỉnh trở về với gia đình, được Hội Phụ nữ phường động viên, anh tham gia CLB Đồng cảm.

Anh bộc bạch, tham gia sinh hoạt tại CLB giúp anh có thêm nghị lực trong cuộc sống, phấn đấu xây dựng lại kinh tế gia đình và trên hết là cho anh cơ hội để động viên và giúp đỡ những người cùng cảnh ngộ.

Anh P.Q.H trước đây cũng là một người nghiện có thâm niên, từng cai nghiện rồi tái nghiện nhiều lần. Năm 2008, sau khi trở về tái hòa nhập cộng đồng, anh tham gia vào CLB Đồng cảm. Được Hội Phụ nữ thành phố tạo điều kiện, anh đã mở được một quán ăn nhỏ. Anh cho biết, việc tham gia vào CLB như tìm lại được chính mình, tìm được nơi để chia sẻ. Hiện nay, quán ăn nhỏ của anh cũng là nơi CLB tổ chức sinh hoạt định kỳ.

Được thành lập và đi vào hoạt động từ năm 2008, đến nay Câu lạc bộ Đồng cảm phường Quyết Thắng có 27 thành viên là những người đã từng sử dụng ma túy, những gia đình có người nghiện ma túy và các thành viên nòng cốt là hội viên Hội Phụ nữ phường.

Trao đổi với phóng viên Báo điện tử Chính phủ, chị Nguyễn Thị Ngân, Chủ nhiệm CLB Đồng cảm phường Quyết Thắng cho biết, các thành viên trong CLB tham gia sinh hoạt dựa trên tinh thần trao đổi cởi mở, cùng chia sẻ để vượt qua những trở ngại tâm lý ban đầu, qua đó họ tìm được ở nhau sự đồng cảm, có thêm nghị lực vươn lên trong cuộc sống. Trong 3 năm hoạt động, nhiều thành viên trong CLB ngoài việc nâng cao nhận thức tự bảo vệ, ổn định về thể chất và tinh thần đã phấn đấu tham gia phát triển kinh tế bằng chính nỗ lực của bản thân.

Như trường hợp của anh T.Q.Q sau khi cai nghiện và tham gia sinh hoạt tại CLB đã tự tạo việc làm cho mình bằng việc chăn nuôi lợn, mỗi lần xuất chuồng anh bán được từ 3,5 - 4,5 tấn. Hiện nay anh đã xây được ngôi nhà hai tầng khá khang trang.

Trường hợp của anh L.V.T sau khi hoàn thành chương trình cai nghiện trở về tiếp tục sinh hoạt tại CLB đã cùng gia đình tập trung phát triển kinh tế. Hiện anh đang chăn nuôi cầy hương với số lượng là 25 con, thu nhập bình quân gia đình anh gần 1 triệu/người/tháng.

Duy trì và đẩy mạnh

Mô hình CLB Đồng cảm bước đầu là một trong những giải pháp tích cực trong công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm, HIV/AIDS của Hội phụ nữ phường Quyết Thắng nói riêng và của thành phố Sơn La nói chung. Quá trình hoạt động tuy có nhiều thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn như thiếu kinh phí để duy trì thường xuyên, thiếu tài liệu phục vụ công tác tuyên truyền, nhiều thành viên trong CLB chưa có điều kiện để vay vốn sản xuất và phát triển kinh tế…

Chị Nguyễn Thị Ngân cho biết, khi mới thành lập, CLB có đưa ra quy chế sinh hoạt đều đặn hàng tháng, nhưng do kinh phí không đủ nên đành thay đổi quy chế sinh hoạt 3 tháng 1 lần. Hiện nay, để tiếp tục duy trì hoạt động của CLB bên cạnh sự hỗ trợ của một số tổ chức và cá nhân, mỗi thành viên trong CLB tự nguyện đóng góp 50.000 đồng/năm.

Theo Ông Nguyễn Đình Thuận, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, là một trong các nhóm hoạt động cộng đồng, CLB Đồng cảm phường Quyết Thắng được thành lập nhằm phục vụ công tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS trên địa bàn. Trong thời gian qua, toàn thể các cấp chính quyền và nhân dân phường Quyết Thắng đã cùng chung sức để duy trì hoạt động của CLB.

Ông Nguyễn Đình Thuận cho rằng, để có giải pháp duy trì hoạt động và nâng cao hiệu quả của mô hình này, cần hơn nữa sự quan tâm của các cấp ủy đảng, các cấp chính quyền. Cần có những chính sách hỗ trợ phù hợp đối với những đối tượng là người đã cai nghiện ma túy, gái mại dâm hoàn lương và những người không may nhiễm HIV/AIDS, tạo điều kiện thuận lợi để họ tái hòa nhập cộng đồng.

Ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết, tại Sơn La, nhu cầu về nguồn kinh phí trong công tác phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm cao hơn khả năng đáp ứng của chính quyền địa phương. Đối với các nhóm hoạt động cộng đồng, trong đó có các Câu lạc bộ Đồng cảm, tỉnh cũng đã có kế hoạch từng bước bố trí nguồn kinh phí để duy trì hoạt động trong thời gian tới.

Top