Thuốc làm từ cần sa đem lại hi vọng cho trẻ động kinh

17/04/2015 10:20

Một loại thuốc chiết xuất từ cây gai dầu có khả năng giảm mạnh những cơn động kinh và giúp người dùng tránh khỏi cơn suy nhược đáng kể.

Thuốc có chứa cannabidiol - hay còn được gọi là CBD, một thành phần của cần sa không bao gồm yếu tố gây "phê"

Một nghiên cứu được công bố bởi Viện Hàn lâm Thần kinh học Mỹ đã thử nghiệm trên 213 người bao gồm cả trẻ nhỏ lẫn người lớn mắc bệnh động kinh nặng và không thể điều trị bằng phương thuốc bình thường.

Những người tham gia đã được cho sử dụng một loại thuốc có chứa cannabidiol - hay còn được gọi là CBD, một thành phần của cần sa không bao gồm yếu tố gây "phê", dưới dạng chất lỏng.

Tất cả đều nhận thức được loại chất mình đang sử dụng để có thể đánh giá độ phù hợp và tính an toàn của thuốc. Các nhà nghiên cứu đã không nhận thấy bất kì vấn đề gì mặc dù đã thử nghiệm trên hơn 10 hình thức của bệnh động kinh bao gồm cả những trường hợp khó nhất như dravet syndrome, lennox gastaut - vốn có thể gây ra sự chậm trễ trong phát triển hành vi lẫn ngôn ngữ.

Kết quả, trong 137 người tham gia cuộc thử nghiệm, đã có 54% giảm rõ rệt tình trạng động kinh của mình và 23 người trong số đó vốn bị hội chứng dravet syndrome hành hạ đã có thể ngon giấc mỗi đêm mà không bị căn bệnh quấy rối. Không dừng lại ở đó, số lượng người tham gia bị hội chứng lennox gastaut cũng được báo cáo rằng tình trạng mất điều khiển toàn bộ cơ bắp và đột ngột ngã quỵ cũng giảm dần.

Tuy nhiên, vẫn có 10% bệnh nhân than phiền về loạt tác dụng phụ của thuốc như buồn ngủ, mệt mỏi và tiêu chảy, chán ăn.

Orrin Devinsky MD, tác giả nghiên cứu và cũng là giám đốc Khoa động kinh Đại học Langone Mỹ cho biết: "Ở thời điểm hiện tại, chúng tôi đã đúc kết được vài ưu điểm của việc chiết xuất cần sa làm thuốc. Những kết quả này rất đáng quan tâm. Và có thể không lâu nữa thôi, chúng ta sẽ chính thức tìm được lời giải cho những trẻ em lẫn người lớn bị cơn động kinh suy nhược hành hạ".

Top