Thời điểm sinh viên dùng nhiều chất kích thích nhất

28/08/2015 16:56

Một báo cáo mới phát hành ngày 27/8 cho thấy, sinh viên có xu hướng thử nghiệm lần đầu tiên các loại thuốc kích thích trong một thời gian nhất định của năm.

Ảnh minh họa

Sinh viên đại học có xu hướng thử các loại thuốc kích thích như Adderall và Ritalin vào tháng 10, tháng 12 hay tháng 4, theo tổng hợp số liệu điều tra 12 năm của chính phủ Mỹ. Các sinh viên đã “ngây thơ” tin rằng các loại thuốc chống rối loạn thiếu chú ý sẽ giúp họ vượt qua các kỳ thi, mặc dù các loại thuốc như vậy có thể gây nghiện và  không có bằng chứng y tế nào cho thấy thuốc có thể nâng cao hiệu suất học tập.

Học sinh có nhiều khả năng thử cần sa, thuốc hít và rượu trong mùa hè, chứ không phải trong năm học, theo báo cáo dữ liệu Khảo sát y tế quốc gia hàng năm về sử dụng thuốc. Việc sử dụng thuốc lá có “đỉnh” vào tháng 6, tháng 9 và tháng 10.

Báo cáo cũng cho thấy, nhiều thanh thiếu niên Mỹ bắt đầu uống rượu ở trường trung học. Độ tuổi trung bình của sử dụng rượu đầu tiên là khoảng 17 ở Mỹ. Sử dụng cần sa đầu tiên xảy ra vào khoảng 18 tuổi và sử dụng các chất kích thích theo toa hoặc thuốc giảm đau thường xảy ra vào khoảng tuổi 21-22, theo khảo sát năm 2013.

Những phát hiện mới này giúp cho các bậc phụ huynh có thêm thông tin để kiểm tra con cái họ. Bản báo cáo kết hợp thông tin từ 68.600 sinh viên đại học toàn thời gian trả lời từ năm 2002 đến năm 2013.

Top