Thêm một trùm ma túy Mexico sa lưới

05/03/2015 08:15

Các quan chức liên bang Mexico cho biết, Omar Trevino Morales, thủ lĩnh của băng đảng ma túy bạo lực Zetas, được biết tới với biệt danh "Z-42," đã bị bắt hôm thứ tư 4/3 tại một vùng ngoại ô của thành phố Monterrey ở đông bắc Mexico.

Trevino Morales, biệt danh Z-42 đã bị lực lượng an ninh Mexico bắt giữ

Trevino Morales lên cầm đầu băng đảng Zetas sau khi anh trai bị bắt vào năm 2013. Zetas đã bị quy trách nhiệm về nhiều vụ bạo lực đẫm máu nhất do những băng đảng Mexico thực hiện đã cướp đi hàng ngàn sinh mạng kể từ năm 2007.

Trong đó nổi lên vụ thảm sát hàng chục người lao động nhập cư, vụ phóng hỏa một sòng bạc ở Monterrey vào năm 2011 làm chết 52 người, và vụ vứt 49 thi thể bị chặt đầu gần thành phố này.

Vụ bắt giữ trùm ma túy của băng Zetas diễn ra chỉ vài ngày sau vụ bắt giữ trùm ma túy Servando Gomez của băng đảng Hiệp sĩ Đền Thánh, là thủ lĩnh băng đảng ma túy bị truy nã gắt gao nhất ở Mexico.

Trước khi bị bắt giữ, Omar Trevino Morales là tội phạm bị truy nã ở cả Mỹ và Mexico về tội buôn bán ma túy, bắt cóc và giết người. Chính phủ Mexico đã treo giải thưởng 2 triệu USD để bắt Trevino Morales với cáo buộc về vũ khí và tội phạm có tổ chức, trong khi Mỹ sẵn sàng chi ra 5 triệu USD.

Phương tiện truyền thông Mexico, dẫn lời các quan chức cho biết, Trevono Morales đã bị bắt giữ trong một hoạt động chung của quân đội và cảnh sát liên bang mà không tốn một viên đạn nào trong ngôi nhà mới mua 6 tháng trước của tên trùm này.

Top