"Thảm họa" ma túy đá

11/04/2015 10:56

Thủ tướng Australia, Tony Abbot, mới đây tuyên bố Australia đang phải đối mặt với vấn nạn ma túy đá tồi tệ hơn bất kỳ vấn nạn ma túy nào trước đây, đồng thời nhấn mạnh “đại dịch ma túy đá đang tàn phá đất nước”...

Cảnh sát Australia thu giữ một khối lượng lớn ma túy đá -Ảnh Getty Images

“Thế hệ đá”...

Chương trình điều tra Four Corners của kênh truyền hình ABC gần đây đã đưa câu chuyện về những thanh thiếu niên Australia nghiện ma túy đá, phản ánh mối lo ngại về nguy cơ ma túy đá đang phá hủy một thế hệ người dân Australia. ABC thậm chí còn có hẳn chương trình mang tên “Thế hệ đá” nhằm tuyên truyền về những tác hại kinh khủng của việc "chơi đá" đối với sức khỏe cả thể chất và tinh thần con người, thông qua việc đưa lên những chân dung thực của các tay "chơi đá" ở Australia.

Phóng viên của chương trình là Caro Meldrum-Hanna đã thâm nhập cuộc sống của một số dân chơi mà cuộc đời họ bị hủy hoại vì ma túy đá ở bang Victoria và Tatxmania. Theo mô tả trên Four Corners, ma túy đá tràn vào Australia đang cho thấy những tác hại nguy hiểm khi ngay cả một thiếu niên 11 tuổi cũng đã bắt đầu biết thế nào là ma túy đá. Chân dung những người "chơi đá", cảnh “nấu đá” và cả những dân chơi đá đang được điều trị đã được phác họa trong chương trình. Có người trong cơn ảo giác vì phê ma túy đá đã dùng kìm tự vặn hết cả hàm răng, tự làm tổn thương lợi và da của mình. Phóng viên Carro đã thực sự bị sốc với những gì được chứng kiến và càng sốc hơn khi biết độ tuổi của những tay "chơi đá". Cô Carro kể, một tay "chơi đá" mà cô gặp cho biết, lần đầu tiên thử "đá" khi mới 13 tuổi và đã bắt đầu “nấu đá” năm 15 tuổi. Tay chơi này hiện nay mới 19 tuổi mà sức khỏe đã bị tàn phá gần như hoàn toàn, các bộ phận cơ thể rệu rã, các khớp như muốn long ra bởi bệnh viêm khớp và thường xuyên bị nôn ra máu.

Trong một vụ việc gây chấn động liên quan tới ma túy đá, cách đây không lâu, cả nước Australia bàng hoàng trước thảm kịch 8 đứa trẻ bị giết một lúc bởi một người phụ nữ đang trong tình trạng phê ma túy đá, trong đó 7 đứa là con đẻ của bà này. Những đứa trẻ bị giết do bị đâm hoặc siết cổ cho đến chết. Bà mẹ 37 tuổi Mersane Warria bắt đầu có những biểu hiện bất thường một thời gian trước khi gây ra vụ giết người hàng loạt gây rúng động. Người giúp việc của gia đình Mersane Warria kể, vào ngày gây tội ác, Mersane Warria có thái độ rất kỳ quặc, liên tục di chuyển đồ đạc trong nhà và nói rằng, “muốn bắt đầu một cuộc sống mới”. Một ngày trước khi thi thể những đứa trẻ bị phát hiện, người ta tìm thấy Mersane Warria ở trên phố với hành vi chẳng giống ai.

Cảnh sát bất lực

Theo một cuộc khảo sát năm 2013, 7% dân số Australia ở độ tuổi 14 và lớn hơn sử dụng thuốc kích thích và ma túy ít nhất một lần trong đời. Số người sử dụng ma túy dạng bột đã giảm đáng kể trong giai đoạn 2010-2013 nhưng số người sử dụng ma túy đá lại tăng hơn gấp hai lần. Cũng theo cuộc khảo sát, người Australia sử dụng ma túy đá thường xuyên hơn, trong đó có nhiều người sử dụng hằng ngày hoặc hằng tuần. Mới đây, Thủ tướng Tony Abbot cho biết, khoảng 400.000 người Australia từng chơi ma túy đá, trong đó khoảng một nửa bị nghiện nặng.

Những con số đó phản ánh một thực tế đáng báo động là cảnh sát gần như bất lực trong trận chiến đẩy lùi má túy đá ở Australia, đặc biệt là ở Victoria và Tatxmania. Cảnh sát khó có thể kiểm soát tình trạng các băng nhóm ma túy quốc tế cấu kết với các băng nhóm địa phương để tuồn ma túy đá vào các thành phố. Bọn tội phạm ma túy thường nhắm tới các trẻ em trong tình trạng tuyệt vọng vì có bố mẹ ly dị. Ethan, 17 tuổi, là một trong số đó. Em bỏ học sau khi bố mẹ ly dị và sau đó đã bị một người đàn ông lớn tuổi tiêm cho một liều ma túy đá. Từ đó, Ethan bị lôi kéo tham gia một nhóm những người nghiện ma túy đá, thường xuyên trộm cắp để có tiền "chơi đá".

Các số liệu thống kê vào năm ngoái của Ủy ban Tội phạm Australia cho thấy, số lượng các vụ tịch thu ma túy đá đã tăng hơn 300% trong vòng một năm. Trong vòng 12 tháng qua, tỷ lệ sử dụng ma túy đá tại Australia đã tăng gấp đôi.

Một trong những nguyên nhân khiến cho cuộc chiến với ma túy đá ở Australia càng khó khăn được cho là vì giá của ma túy đá ở nước này thuộc tốp những nước cao nhất trên thế giới. Ước tính mỗi gam ma túy đá ở Australia có giá lên tới 500 USD trong khi ở Trung Quốc chỉ là 80 USD. Nguồn lợi nhuận lớn khiến cho số các băng nhóm tội phạm có tổ chức tham gia buôn bán mặt hàng chết người này ngày càng tăng. Bộ trưởng Tư pháp Michael Keenan cho biết, giá trị cao của ma túy đá tại Australia hiện đang thu hút tội phạm quốc tế.

Chiến lược hành động phối hợp giáo dục, y tế và thực thi pháp luật

Trong nỗ lực chống lại “đại dịch” ma túy đá, Thủ tướng Australia Tony Abbot mới đây đã thành lập một lực lượng đặc nhiệm quốc gia nhằm ứng phó với vấn nạn này. Theo đó, cựu ủy viên cảnh sát bang Victoria, Ken Lay, sẽ là người đứng đầu đội đặc nhiệm, đảm trách điều phối các nỗ lực cấp liên bang, tiểu bang và địa phương nhằm ngăn chặn hoạt động sử dụng, buôn bán, sản xuất và nhập khẩu loại ma túy này. Lực lượng đặc nhiệm mới thành lập sẽ xây dựng một chiến lược hành động chống ma túy đá, hỗ trợ điều phối và đánh giá nỗ lực ở các cấp trong giải quyết vấn nạn ma túy cũng như tìm biện pháp tăng cường giáo dục, y tế và thực thi pháp luật. Tháng trước, chính quyền bang Victoria đã quyết định hỗ trợ tài chính cho hơn 980 câu lạc bộ thể thao ở thành phố Mindura, nơi ma túy đá hoành hành, để chống lại “đại dịch” thông qua các chương trình giáo dục, tuyên truyền về sự nguy hiểm của việc sử dụng ma túy đá.

Quyết định thành lập lực lượng đặc nhiệm mới được đưa ra sau một báo cáo của Ủy ban Tội phạm Australia về ma túy đá hồi tháng 3/2015. Báo cáo này chỉ ra rằng, tỷ lệ tội phạm bạo lực đang tăng mạnh và ảnh hưởng lớn đối với các cộng đồng có nguyên nhân từ việc sử dụng loại ma túy “ăn mòn lý trí” này. Mỗi năm có khoảng 400.000 người Australia sử dụng methamphetamine, trong đó có 200.000 trường hợp dùng ma túy đá. Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Australia cũng đang điều tra khẩn cấp các vụ tự sát liên quan đến ma túy đá trong lực lượng Hải quân nước này vì có một trường hợp do sử dụng quá liều.

Top