Thái Lan: Truy tìm nhóm tội phạm ma túy nổ súng vượt ngục

06/11/2019 15:59

Cảnh sát Thái Lan đang truy tìm 3 tội phạm buôn ma túy dùng súng và dao tấn công cảnh sát nhằm thoát khỏi phòng giam trong tòa án Pattaya rồi lên xe bán tải bỏ trốn.

Nhóm tội phạm đang bị cảnh sát Thái Lan truy nã

Nhóm nghi phạm bỏ trốn khỏi phòng giam của tòa án thành phố Pattaya hôm 4/11, khi vừa được áp giải đến đây để chờ xét xử,.Cho tới thời điểm hiện tại, chưa có tên nào trong số này bị bắt.

Nhóm này gồm Noi Nilthes, công dân Thái Lan, Bart Allen Helmus, công dân Mỹ và người vợ Thái Lan của ông này, Sirinapa Wisetrit. Đôi vợ chồng phạm tội cùng nhau, trong khi Noi bị truy tố riêng. Cả ba đều đối mặt với mức án cao nhất dành cho tội buôn bán ma tuý là tử hình, dù mức án này hiếm khi được áp dụng.

Theo cảnh sát cho biết, Noi đã giằng co với cảnh sát, sau đó dùng dao đâm anh này để cướp khẩu súng. Noi sau đó ép một cảnh sát khác đưa chìa khóa còng và phòng giam để bỏ trốn cùng cặp đôi kia. Nam cảnh sát bị đâm hiện sức khỏe đã hồi phục và không nguy hiểm tới tính mạng.

Cảnh sát đang truy lùng nhóm nghi phạm khắp thành phố nghỉ dưỡng bên bờ biển, đồng thời liên lạc với các thân nhân nhằm khuyến khích những người này đầu hàng, tránh xảy ra đụng độ bạo lực.

Người đại diện phát ngôn phía cảnh sát ra thông báo treo thưởng 50.000 Bath (khoảng gần 1.700 USD) cho bất cứ ai cung cấp thông tin về một trong các tội phạm bỏ trốn.

"Nếu họ kháng cự, các sĩ quan buộc phải áp dụng những biện pháp kiên quyết", Krissana Pattanacharoen, phát ngôn viên văn phòng cảnh sát quốc gia Thái Lan, cho hay.

Top