Thái Bình: 10 ngày ra quân, triệt phá 2 tụ điểm ma túy phức tạp

15/01/2020 09:20

Với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, sau hơn 10 ngày ra quân tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Thái Bình đã điều tra, làm rõ 9 vụ, 10 đối tượng liên quan đến ma túy, qua đó triệt phá 2 điểm phức tạp về ma túy.

Các đối tượng sử dụng ma túy tổng hợp bị bắt giữ

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh cho biết: Hoạt động của các đối tượng ma túy rất phức tạp; chúng thường liên kết với nhau hình thành các đường dây khép kín, tổ chức các hoạt động buôn bán nhỏ lẻ và tổ chức sử dụng rất tinh vi nhằm che mắt cơ quan chức năng. Với quyết tâm ngăn chặn và từng bước đẩy lùi tệ nạn ma túy, từ đầu năm đến nay, đơn vị đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các địa phương tăng cường lực lượng đấu tranh quyết liệt với các hành vi buôn bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, qua đó đã kiềm chế và làm giảm tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn.

Đồng thời, chỉ đạo các đội nghiệp vụ phối hợp với công an các huyện, thành phố nắm chắc diễn biến tình hình và các phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm ma túy; xác lập địa bàn và đối tượng trọng điểm và triển khai các biện pháp đấu tranh. Trong năm 2019, lực lượng công an đã phát hiện, xử lý 402 vụ, 475 bị can phạm tội về ma túy; triệt xóa 19 đường dây, 48 tụ điểm phức tạp về ma túy. 

Thực hiện mệnh lệnh của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công tội phạm, bảo đảm an ninh trật tự dịp cuối năm và tết Nguyên đán Canh Tý 2020, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ tập trung lực lượng đánh mạnh vào các đầu mối cung cấp nhằm triệt xóa tận gốc các tụ điểm, các điểm mua bán, sử dụng trái phép chất ma túy gây bức xúc trong cộng đồng dân cư.

Điển hình, hồi 15 giờ ngày 15/12/2019, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh phối hợp với Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Thái Bình bắt quả tang Nguyễn Thị Hồng Hạnh, sinh năm 1974, trú tại xã Tân Lập, huyện Đan Phượng (Hà Nội) đang có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy; tang vật thu giữ 42,4127 gam Methamphetamine, 1 điện thoại di động.

Hồi 22 giờ ngày 17/12/2019, tại khu vực xã Đông Phong (Đông Hưng), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy bắt quả tang Trần Xuân Phú, sinh năm 1994, trú quán thôn Đồng Nhân, xã Thái Thành (Thái Thụy) có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 2,948 gam heroin.

Trước đó, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệt xóa điểm phức tạp về ma túy tại xã Thái Sơn (Thái Thụy), bắt quả tang Nguyễn Công Thảo, sinh năm 1996, trú tại xã Thái Sơn và Đỗ Văn Hợp, sinh năm 1990, trú tại xã Thái Phúc (Thái Thụy) đang có hành vi bán trái phép chất ma túy cho các đối tượng nghiện tại nhà. Khám xét hiện trường và nơi ở của đối tượng, lực lượng công an thu giữ 63,6441 gam heroin.

Hiện tại đang là thời điểm giáp tết Nguyên đán, theo quy luật, tội phạm ma túy sẽ tìm mọi cách tuồn hàng vào địa bàn để tiêu thụ. Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh tập trung lực lượng, phương tiện, phân công nhiệm vụ, giao chỉ tiêu công tác cụ thể cho từng tổ, đội công tác; chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm, tăng cường tuyên truyền về tác hại của ma túy, phổ biến Luật Phòng, chống ma túy.

Đồng thời phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, công an các huyện, thành phố xác định những tuyến, địa bàn, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ma túy để tổ chức đấu tranh có hiệu quả.

Theo báo Thái Bình

Top