Tàu Costa Concordia vận chuyển cocaine trước khi chìm

31/03/2015 17:47

Trong quá trình điều tra tàu du lịch Costa Concordia, bị mắc cạn vào năm 2012 làm chết 32 người, phía cảnh sát tin rằng, tàu này được sử dụng để vận chuyển lượng lớn cocaine cho một băng đảng ma túy vùng Calabria, miền Nam Italia.

Một nhóm tội phạm có tổ chức có thể đã sử dụng Costa Concordia để buôn lậu cocaine. (AFP)

Tờ báo La Repubblica (Italia) đưa tin, cảnh sát điều tra các tuyến đường buôn bán ma túy giữa Nam Mỹ và Italia cho thấy, một lượng lớn cocaine đã được cất giấu trong nguồn cung cấp thực phẩm trên các con tàu chở chuyên dụng, bao gồm cả tàu Concordia xấu số.

20 người liên quan đến một nhóm tội phạm ma túy có tổ chức Calabria đã bị bắt giữ sau cuộc điều tra.

Tờ The Independent ngày 31/3 cho hay, các nhân viên Cơ quan chống tội phạm có tổ chức của Florence xác minh rằng, trước khi tàu khởi hành, lô lớn ma túy đã được bố trí lên tàu mà nhà chức trách và thuyền trưởng đều không hay biết, ngoại trừ một số thành viên thủy thủ đoàn. Sau khi tàu đắm, số ma túy này không được tìm thấy.

Tàu Costa Concordia thực hiện chở khách du lịch trên Địa Trung Hải đã đâm vào rạn san hô do bơi quá gần Giglio vào tháng 1/2012. Trên tàu có hơn 4.200 người đến từ hơn 70 quốc gia khác nhau.

Tổng số nạn nhân trong vụ tai nạn này là 32 người. Thuyền trưởng của tàu hồi tháng trước đã bị kết án 16 năm vì tội ngộ sát.

Top