Tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy

25/11/2015 16:24

Sáng 25/11, tại Hà Nội, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tổ chức hoạt động về Hợp tác kinh tế và phát triển xã hội trong khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Colombo Plan) tổ chức Hội nghị tập huấn kỹ năng truyền thông phòng, chống ma túy cho các cơ quan báo chí.

Giảng viên Thomas Thaza giới thiệu chuyên đề cho các phóng viên, biên tập viên

Tham gia khóa tập huấn có gần 70 phóng viên, biên tập viên đến từ cơ quan báo, đài Trung ương và địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Vũ Thanh Sơn, Phó Cục trưởng Cục Báo chí, Bộ Thông tin và Truyền thông cho biết, vấn nạn ma túy diễn ra trên toàn cầu, mỗi cá nhân, cộng đồng xã hội rất quan tâm đến những hệ lụy, tác hại của ma túy mang đến cho con người, kinh tế. Do vậy, việc tập huấn về kỹ năng truyền thông phòng chống ma túy sẽ đóng góp vai trò hết sức quan trọng. Thông qua tập huấn, đội ngũ cán bộ phóng viên có thêm những thông tin, định hướng phục vụ cho công tác truyền thông phòng, chống tệ nạn ma túy tại cộng đồng…

Trước đây, công tác truyền thông về ma túy chủ yếu bằng hình ảnh cảnh báo, mang tính chất đe dọa tạo ra nỗi sợ hãi đến đối tượng truyền thông. Hiện nay công tác này có sự chuyển biến mạnh mẽ mang tính nhân văn cao hơn, chia sẻ, đồng cảm với người nghiện ma túy.

Việc chia sẻ kinh nghiệm từ bạn bè quốc tế cũng  là cơ hội tốt, giúp cho công tác truyền thông tại Việt Nam hiệu quả hơn, sâu rộng hơn, cải tiến, phù hợp với cuốc sống.

Buổi tập huấn trưng bày những hình ảnh về tác hại của ma túy

Tiến sỹ Thomas Thaza, Giảng viên của Colombo Plan cho biết Việt Nam có những bước đi đúng đắn trong công tác truyền thông phòng chống ma túy. Trong cuộc sống có rất nhiều chất gây nghiện được sử dụng hợp pháp như rượu, thuốc lá, cà phê, một số sản phẩm thuốc… Tuy nhiên, việc sử dụng các loại chất này sai mục đích, quá liều cũng dẫn đến những tác hại về sức khỏe.

Tại buổi tập huấn, các phóng viên được nghe Tiến sĩ Thomas Thaza giới thiệu những nội dung về: Ma túy và các rối loạn do sử dụng ma túy; các yếu tố nguy cơ và yếu tố bảo vệ trong dự phòng làm dụng ma túy; vai trò của truyền thông báo chí đối với công tác phòng, chống ma túy.

Top