Tập đoàn ma túy Colombia tìm hướng vào Ấn Độ

01/07/2015 16:58

Các tập đoàn ma túy Colombia, một trong số những mạng lưới buôn bán ma túy lớn nhất trên thế giới, đang cố gắng tìm kiếm phương pháp hoạt động mới để đưa hàng hóa của họ vào Ấn Độ.

Tuần trước, sau một nguồn tin tình báo, Cục Kiểm soát Ma túy (NCB) ở Chennai, Ấn Độ, đã bắt giữ Edwin Enrique, một người đàn ông quốc tịch Colombia vì bị cáo buộc buôn lậu 2,35 kg cocaine tinh khiết vào nước này. Theo NCB, Edwin đã nhồi ma túy bên trong hơn 200 bút đánh dấu, mỗi cây bút chứa đầy 10 gram cocaine. Số cocaine bị tịch thu ước tính trị giá 5 triệu rupee (tương đương gần 800 nghìn USD) trên thị trường quốc tế.

Phần lớn cocaine đưa vào Ấn Độ là từ Colombia. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của NCB, cocaine từ Colombia có truyền thống được nhập lậu vào Ấn Độ bởi những người dân Tây Phi.

"Một phần lớn cocaine được đưa vào Ấn Độ là từ Colombia", ông Prem Anand Sinha, Giám đốc Cục Kiểm soát Ma túy ở Chennai lưu ý. "Nhưng các nhà cung cấp thường sử dụng người dân từ các nước châu Phi để buôn lậu chúng".

Tuy nhiên, việc bắt giữ của Enrique, và vụ bắt giữ 1,29 kg cocaine từ một người dân Peru ở New Delhi gần đây, cho thấy tập đoàn ma túy Nam Mỹ hiện nay đang hướng tới một thị phần lớn hơn của buôn bán ma túy Ấn Độ, do nhu cầu cocaine nơi đây đã tăng vọt trong thập kỷ qua.

Theo số liệu từ chính phủ Ấn Độ, trong giai đoạn 2011 - 2013, số lượng ma túy bị thu giữ trên toàn quốc đã tăng 455%.

Giữa sự bùng nổ ma túy này, số lượng các trường hợp bắt giữ vì buôn lậu cocaine cũng tăng lên đều đặn. Từ năm 2009 đến năm 2013, các trường hợp bắt giữ liên quan đến cocaine tăng 73%.

So với Hoa Kỳ, nơi thu giữ được hơn 7 tấn cocaine từ biên giới Tây Nam trong suốt năm 2012, và các nước khác ở Bắc Mỹ, Nam Mỹ và châu Âu, thì thương mại cocaine của Ấn Độ vẫn là tương đối nhỏ. Nhưng tập đoàn ma túy Colombia dường như đang làm việc hăng say để xâm nhập vào thị trường Ấn Độ.

Trong những năm 1980, Colombia nổi lên như một nhà sản xuất lớn nhất của lá coca - thành phần nguyên liệu chính được sử dụng để tạo thành cocaine - cung cấp tới 74% lá coca trên thế giới trong những năm 2000. Mặc dù sản xuất đã giảm nhiều kể từ đó, ngành công nghiệp ma túy của Colombia vẫn ước tính đạt trị giá 10 tỷ USD và xuất khẩu 309 tấn của các dạng tinh khiết nhất của coca hàng năm.
Top