Tăng cường sử dụng "cảnh khuyển"

11/07/2012 15:52

Việc sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát là hết sức quan trọng, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa hoạt động của tội phạm ma túy.

Đầu tháng 7/2012, tại Quảng Bình, Cục phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã tổ chức “Hội nghị rút kinh nghiệm trong việc sử dụng chó nghiệp vụ trong đấu tranh chống các loại tội phạm trên địa bàn cửa khẩu Quốc tế Cha Lo”.

Theo đánh giá của các cơ quan chức năng, việc tổ chức sử dụng chó nghiệp vụ tham gia kiểm tra, kiểm soát người và phương tiện, hàng hóa xuất nhập cảnh, xuất nhập khẩu trên địa bàn cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đạt hiệu quả.

Chỉ tính trong 3 tháng vừa qua, cán bộ, chiến sĩ Trạm Kiểm soát Biên phòng Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo đã sử dụng chó nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát hơn 300 lượt phương tiện nhập cảnh. Qua đó, phát hiện 2 vụ, 2 đối tượng vận chuyển 44 viên thuốc tân dược, 1 vụ vận chuyển trái phép chất chất ma túy trên các phương tiện xe khách từ Lào về Việt Nam.

Tại Hội nghị, nhiều ý kiến cho rằng, cần tiếp tục đổi mới, nâng cao hơn nữa phương pháp huấn luyện và tổ chức bố trí sử dụng chó nghiệp vụ trong việc phát hiện ma túy, cũng như các loại tội phạm nguy hiểm khác.

Việc sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác kiểm tra, kiểm soát là hết sức quan trọng, góp phần tích cực trong công tác phòng ngừa hoạt động của tội phạm ma túy, đồng thời có tác dụng hỗ trợ tích cực đối với lực lượng thực hiện nhiệm vụ, đặc biệt là ở các vị trí khuất, khó quan sát.

Top