TPHCM: Tội phạm ma túy chuyển sang hoạt động tại căn hộ cao cấp, biệt thự

21/09/2020 12:36

UBND TPHCM vừa có báo cáo kết quả thực hiện Công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn Thành phố.

Công an TPHCM bắt giữ nhiều nhóm thanh niên mua ma túy từ Campuchia, thuê nhiều căn hộ cao cấp làm nơi cất giấu, bán cho các đầu nậu ở vũ trường

Theo đó, từ đầu năm đến nay, trên địa bàn TPHCM xảy ra 3.635 vụ phạm pháp hình sự (tăng 24 vụ, 0,66% so với cùng kỳ năm 2019) với tính chất, thủ đoạn hoạt động ngày càng manh động, nguy hiểm.

Đặc biệt nổi lên là các vụ giết người với hành vi dã man, tàn bạo, mất nhân tính với nguyên nhân phần lớn mang tính bộc phát hoặc phát sinh từ việc vay mượn tiền, mâu thuẫn trong sinh hoạt hàng ngày và đánh bạc.

Đối với tội phạm ma túy, hầu hết các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy bị khám phá gần đây đều có yếu tố xuyên quốc gia với số lượng lớn ma túy tổng hợp và hêrôin bị thu giữ có nguồn gốc từ Campuchia.

Đặc biệt, lợi dụng ảnh hưởng của dịch COVID-19, các nghi phạm đã chuyển sang hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy tại các chung cư cao tầng, căn hộ cao cấp, biệt thự, khách sạn, nhà cho thuê.

Công an TPHCM đã phát hiện, xử lý 1.352 vụ, 3.339 đối tượng mua bán, tàng trữ, vận chuyển, tổ chức, sử dụng trái phép chất ma túy (khởi tố 1.191 vụ) thu giữ: 251.556,932 gram, 201.400 viên ma túy tổng hợp...

Bộ đội biên phòng TPHCM đã chủ trì và phối hợp phát hiện, xử lý 112 vụ, 223 đối tượng.

Top