TP.HCM: Đưa hơn 1.100 người nghiện không nơi cư trú vào trung tâm

17/12/2014 19:21

Từ ngày 5/12 đến nay, các cơ quan chức năng TP.HCM đã đưa 1.115 người trên địa bàn 14 quận huyện vào các cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội để thực hiện các biện pháp cắt cơn, giải độc theo quy định.

 

Nhân viên Trung tâm y tế Nhị Xuân thăm khám sức khỏe cho học viên cai nghiện-  Ảnh VGP/Phan Hoàng

Đó là thông tin được đưa ra tại buổi làm việc của Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội, Thường trực Đoàn Đại biểu Quốc hội TP tại Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội Nhị Xuân ngày 17/12.

Nhị Xuân là một trong hai cơ sở tiếp nhận người nghiện lang thang không nơi cư trú trên địa bàn TP.HCM.

Ông Trần Trung Dũng - Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM cho biết, để đảm bảo tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Thành phố, từ ngày 5/12, các cơ quan chức năng Thành phố tổ chức phối hợp, đồng loạt ra quân truy quét người nghiện lang thang không nơi cư trú trên địa bàn, đưa vào hai cơ sở Nhị Xuân và Bình Triệu trong khi chờ Tòa án ra quyết định đưa đi cai nghiện tập trung.

Từ ngày 5/12 đến nay, các cơ quan chức năng Thành phố đã đưa 1.115 người trên địa bàn 14 quận huyện vào các cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội. Tính riêng cơ sở Nhị Xuân đã tiếp nhận và quản lý 759 người nghiện không có nơi cư trú ổn định để thực hiện các biện pháp cắt cơn, giải độc theo quy định.

Về những khó khăn trong thời gian đầu triển khai quy trình cai nghiện mới, Giám đốc Sở LĐTBXH TP.HCM cho hay, khi được đưa về các cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội hầu hết người nghiện có thái độ hợp tác. Tuy nhiên, cũng có không ít trường hợp có dấu hiệu hoang tưởng do sử dụng ma túy tổng hợp, thường xuyên la hét, đập phá đồ đạc... gây nhiều khó khăn cho đội ngũ cán bộ y bác sỹ của trung tâm.

Bên cạnh đó, đến nay vẫn chưa có hồ sơ nào chuyển đến Tòa án quận để có quyết định đưa vào các trung tâm cai nghiện tập trung theo quy trình. Nguyên nhân do người nghiện chủ yếu có hộ khẩu ở tỉnh khác và mất thời gian xác nhận nơi cư trú; việc xác định tình trạng nghiện khó khăn do tỉ lệ người nghiện ma túy tổng hợp chiếm tỉ lệ cao…

Đánh giá kết quả ban đầu của TP.HCM trong việc triển khai công tác điều trị người nghiện ma túy không nơi cư trú, bà Trương Thị Mai - Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, đây là công việc vô cùng khó khăn và phức tạp, các cơ quan chức năng của Thành phố đã có nhiều nỗ lực để thực hiện các biện pháp đưa người nghiện không nơi cư trú vào trung tâm, qua đó góp phần đảm bảo tình hình ANTT trên địa bàn Thành phố trong thời gian vừa qua.

Để nâng cao hiệu quả công tác thời gian tới, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng Thành phố tập trung nghiên cứu, tăng cường các biện pháp rút ngắn quy trình chuyển người nghiện vào các trung tâm theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính; đồng thời, tăng cường các biện pháp điều trị người nghiện ma túy, đặc biệt là đối với những người nghiện ma túy tổng hợp…

Top