TPHCM: Bắt băng nhóm cùng hơn 4 kg ma túy

11/09/2020 10:17

Ngày 10/9, Công an TPHCM cho biết Công an Quận 12 vừa triệt phá một băng nhóm mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy với số lượng lớn, thu giữ hơn 4kg ma túy.

Các đối tượng trong băng nhóm và số tang vật

Theo đó, vào đầu tháng 9/2020, Công an Quận 12 đã ra Quyết định tạm giữ đối với đối tượng Nguyễn Bá Thành (SN 1984, thường trú quận Gò Vấp), Phạm Thị Cẩm Liên (SN 1993, thường trú tỉnh Hậu Giang) về hành vi mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy và đối tượng Lê Thị Thanh Thảo (SN 1988, thường trú quận 4) về hành vi mua bán trái phép chất ma túy; Quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với Lê Vũ Bảo (SN 1995, thường trú Quận 4) về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy.

Đầu tháng 5/2020, Công an Quận 12 phát hiện nhóm đối tượng trên tổ chức hoạt động mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy với số lượng lớn; cung cấp ma túy cho nhiều người nghiện ma túy sử dụng trên địa bàn quận 12 và khu vực giáp ranh gây ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự.

Sau khi thu thập đầy đủ thông tin, phương thức hoạt động của các đối tượng, ngày 28/8/2020 Công an Quận 12 phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an tiến hành khám xét nơi ở của đối tượng Nguyễn Bá Thành, Phạm Thị Cẩm Liên, Lê Thị Thanh Thảo. Tang vật thu giữ gồm hơn 4kg ma túy, 2 cân tiểu ly, 1 máy đếm tiền, 6 điện thoại di động, 1 xe ô tô, hơn 850 triệu đồng và nhiều vật chứng có liên quan.

Ngoài ra, Công an Quận 12 còn phát hiện đối tượng Lê Vũ Bảo là đối tượng nghiện ma túy đã mua ma túy của Thảo để sử dụng. Hiện Công an Quận 12 đã bàn giao các đối tượng Thành, Liên, Thảo cùng hồ sơ, tài liệu, tang vật liên quan cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an TPHCM để xử lý theo thẩm quyền.

* Phát hiện trồng cây cần sa xen kẽ cây cà phê ở Đắk Nông

Ngày 10/9, Công an huyện Đắk Song (tỉnh Đắk Nông) cho biết, đơn vị vừa phát hiện một vụ trồng cây cần sa xen kẽ với cây cà phê tại xã Thuận Hạnh, huyện Đắk Song. Lực lượng chức năng đã thu giữ nhiều tang vật.

Theo đó, vào chiều 9/9, Đội Cảnh sát hình sự, kinh tế, ma túy (Công an huyện Đắk Song) đã kiểm tra rẫy cà phê của vợ chồng bà Nguyễn Thị Thoan (trú ở thôn Thuận Tân, xã Thuận Hạnh). Tại đây, lực lượng Công an đã phát hiện 183 cây cần sa có chiều cao từ 60cm đến 2,1m, được trồng xen kẽ với cây cà phê trên diện tích 500m2.

Bước đầu, bà Thoan khai nhận, toàn bộ số cây cần sa là do bà trồng từ tháng 3/2020 đến nay. 

Các cơ quan chức năng đã nhổ bỏ những cây cần sa và tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý theo quy định của pháp luật.
Top