Sử dụng cần sa trong giới trẻ Canada đã giảm

20/04/2015 10:38

Theo báo cáo mới nhất từ Cục Thống kê Canada, giới trẻ Canada là một trong những đối tượng tiêu thụ cần sa lớn nhất quốc gia trong đó hơn 1/3 thanh thiếu niên từ 18 đến 24 tuổi được khảo sát đã trả lời rằng mình từng hút thử cần sa trong năm 2014.

Tỷ lệ sử dụng cần sa của giới trẻ Canada còn cao nhưng đã giảm

Tuy nhiên, tỷ lệ này đang có dấu hiệu suy giảm. Báo cáo y tế hàng tháng được công bố gần đây cho thấy tỷ lệ thanh thiếu niên từ 15 đến 17 tuổi sử dụng cần sa giảm từ 40% xuống còn 15%, trong khi tỷ lệ người dân Canada hút cần sa trong độ tuổi 18 đến 24 giảm 54% sau 10 năm ( từ 2002 đến 2012).

Báo cáo dựa trên các dữ liệu thu thập được trong năm 2012 theo khảo sát sức khoẻ cộng đồng với sự tham gia của hơn hơn 25.000 thanh thiếu niên Canada trên tổng số 28 triệu dân Canada từ 15 tuổi trở lên.

Các dữ liệu cũng cho thấy nam giới hút cần sa nhiều hơn nữ giới. Phát hiện không mấy ngạc nhiên trên khá nhất quán trong hầu hết các nhóm tuổi được khảo sát. Hơn 49% nam giới từng sử dụng cần sa tại một số thời điểm trong cuộc đời họ so với 36% nữ giới có hành vi tương tự. Tỷ lệ hút cần sa hằng ngày ở nam giới cũng cao gấp đôi nữ giới, chiếm khoảng 2,4%.

Đại đa số những người tham gia khảo sát từng thử cocaine hay heroin đều thừa nhận mình đã hút cần sa trước khi chuyển sang các loại ma tuý bất hợp pháp nhưng những người từng dùng cần sa không hề có hành vi ngược lại.
Top