Sơn La: Phụ nữ Púng Tra góp phần đẩy lùi ma túy

14/12/2011 17:25

Số đông thanh niên nghiện hút và một bộ phận dân cư trên địa bàn xã Púng Tra (huyện Thuận Châu, Sơn La) vẫn còn buôn bán, sử dụng tàng trữ chất ma tuý, trong đó có cả phụ nữ.

Một góc trung tâm xã Púng Tra.

Cách trung tâm huyện hơn 8 km, xã Púng Tra có hơn 3 nghìn nhân khẩu, giáp ranh với 3 xã Thôm Mòn, Nậm Lầu, Chiềng Bôm. Đời sống kinh tế - xã hội của nhân dân nơi đây còn gặp nhiều khó khăn, dân trí thấp.

Hội Phụ nữ xã đã xác định rõ vai trò của tổ chức Hội trong công tác phối hợp với Công an, vận động hội viên phụ nữ phát hiện tố giác những đối tượng buôn bán, sử dụng, tàng trữ trái phép các chất ma tuý; tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền địa phương thực hiện tốt Nghị quyết liên tịch giữa Hội Phụ nữ và Công an; tham gia giao ban an ninh cụm; xây dựng mô hình câu lạc bộ phòng chống ma tuý; phát động  hội viên tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh, trật tự an toàn xã hội”, gắn với phong trào toàn dân “Xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”.

Năm 2008, sau cuộc vận động toàn dân tham gia tố giác tội phạm, Hội LHPN xã đã thành lập và ra mắt 2 câu lạc bộ phòng, chống ma tuý với 350 thành viên tham gia. Trong các kỳ sinh hoạt câu lạc bộ, Ban chấp hành Hội phụ nữ xã đã tập huấn cho Ban chủ nhiệm câu lạc bộ về nội dung và hình thức sinh hoạt theo định kỳ, với những nội dung sinh hoạt phong phú, đa dạng như: cam kết không vi phạm pháp luật, nắm bắt diễn biến tình hình tội phạm và trật tự xã hội trên địa bàn... giúp chị em nâng cao cảnh giác, tích cực tham gia phát hiện và tố giác tội phạm.

Hội phụ nữ xã phát động các phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực, học tập lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” gắn với việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”, tổ chức toạ đàm, hái hoa dân chủ, thi tìm hiểu về công tác phòng, chống ma tuý, giao lưu văn nghệ với chủ đề phòng, chống ma tuý...

Hội cũng phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể và cộng đồng giáo dục con em trong gia đình không phạm tội và mắc tệ nạn xã hội, tạo ra nhiều sân chơi lành mạnh cho các cháu thanh, thiếu niên trong xã; phối hợp với nhà trường quản lý các cháu học sinh khi đến trường, tổ chức tốt cuộc sống gia đình, xây dựng gia đình tiến bộ.

Ngoài ra, Hội LHPN xã còn nhận uỷ thác với Ngân hàng Chính sách - Xã hội huyện hơn 1 tỉ đồng cho chị em vay vốn ổn định, phát triển kinh tế gia đình. Nhờ đó tình trạng phụ nữ tham gia buôn bán ma tuý đã cơ bản bị loại bỏ, góp phần đẩy lùi các tệ nạn xã hội, nhất là tệ nạn ma tuý ra khỏi địa bàn. Tính đến nay, đã có 30/32 người mắc nghiện được vận động đi cai nghiện trở về với gia đình đã có chuyển biến tốt, tổ chức cho 14/14 chi hội và 528 hội viên ký cam kết “ 4 không” với ma túy.

Top