Sơn La: Hiệu quả trong công tác phòng, chống ma túy

25/11/2011 14:17

Công tác phòng, chống ma túy ở tỉnh Sơn La từ đầu năm đến nay tiếp tục đạt kết quả tích cực, không phát sinh người nghiện mới, góp phần quan quan trọng trong việc giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

(Ảnh minh họa)

Toàn tỉnh còn hơn 9.800 người nghiện trong danh sách quản lý, trong đó gần 4.700 người đã hoàn thành xong quy trình cai nghiện trên 24 tháng, số người sau cai nghiện trong hồ sơ quản lý không tiếp tục tái nghiện đạt trên 94%.

Tỉnh Sơn La tiếp tục nâng cao trách nhiệm của các tổ chức trong hệ thống chính trị cơ sở, thúc đẩy vai trò của gia đình, cộng đồng dân cư trong quản lý, giáo dục, giúp đỡ người nghiện sau cai tái hòa nhập với cộng đồng. Bên cạnh đó, tăng cường sự phối hợp của các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh với tội phạm ma túy. Toàn tỉnh hiện có gần 85% đơn vị đạt và cơ bản đạt tiêu chuẩn không có ma túy.

Về các biện pháp chỉ đạo tăng cường công tác phòng chống ma túy trong thời gian tới, Ông Thào Xuân Sùng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La cho biết: “Trước hết, làm tốt công tác tuyên truyền vận động đối với cán bộ, đảng viên trong toàn tỉnh để giác ngộ những chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước trong công tác phòng chống ma túy đã được Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, UBND Tỉnh cụ thể hóa. Thứ hai, tiếp tục nghiên cứu và ban hành chủ trương về quản lý và một số chính sách hỗ trợ đối với cán bộ làm công tác phòng chống ma túy ở cơ sở để triển khai tốt công tác quản lý những người sau hỗ trợ cắt cơn cai nghiện ma túy.”

Top