Sở hữu ma túy ở Australia tăng gần 50%

03/09/2015 16:00

Theo số liệu của Cục Thống kê tội phạm và nghiên cứu Australia công bố hôm nay (3/9), hiện nay việc sử dụng ma túy đang gia tăng đáng kể ở Australia, điển hình là ở bang New South Wales. Tính đến tháng 6/2015, những vi phạm liên quan đến sở hữu hoặc sử dụng cocaine tăng gần 50%,

Ảnh minh họa

Số liệu thống kê cũng cho thấy, việc sử dụng methamphetamine hay ma túy đá đã tăng lên 40%, mặc dù giá của loại ma túy ở quốc gia này được đánh giá đứng “Top” đầu trên thế giới.

Ông Don Weatherburn, Giám đốc Cục Thống kê tội phạm và nghiên cứu Australia cho biết, việc gia tăng sử dụng và sở hữu ma túy đá trong cộng đồng là một mối quan tâm lớn.

"Hiện nay việc sử dụng ma túy đá đang rất nghiêm trọng và tôi không chắc chắn rằng những con số mà cảnh sát cung cấp thể hiện chính xác sự gia tăng đó. Nhưng tất cả các dữ liệu đã chứng minh được rằng sử dụng methamphetamine đang gia tăng”, ông Weatherburn nói.

Tuy nhiên, điều đáng ngạc nhiên là các số liệu mới nhất cho thấy, tội phạm trộm cắp tài sản đã không tăng song hành cùng tội phạm ma túy, trong khi thực tế, tội phạm ma túy thường song hành với tội phạm trộm cắp tài sản.

Trước sự bất đồng đó, ông Weatherburn giải thích, những người sử dụng ma túy đá thường là những người không giàu có, và do đó, họ phải đi trộm cắp tài sản để trả tiền cho việc sử dụng ma túy của họ. Còn trong trường hợp của cocaine, bởi vì nó đắt tiền và nó có xu hướng được sử dụng bởi những người có rất nhiều tiền, nên tội phạm trộm cắp được hạn chế mặc dù việc sở hữu chúng tăng lên đáng kể.





Top