Singapore: Phạt nặng để chống ma túy

16/04/2012 19:44

Là nơi giao cắt của hai con đường buôn bán, sản xuất ma túy lớn trên thế giới là “Tam giác vàng” và "Trăng lưỡi liềm vàng" nên vấn đề ma túy luôn được Singapore ưu tiên hàng đầu. Nhà nước Singapore có một chính sách nghiêm ngặt để chống lại sự lan rộng và sử dụng ma túy. Theo pháp luật hiện hành, tội phạm liên quan đến ma túy tại nước này sẽ bị phạt nặng, bao gồm cả án tù chung thân và tử hình.

Tội phạm ma túy ở Singapore phải nhận một mức án rất nặng. Ảnh minh họa

Ở Singapore, hình phạt tử hình được áp dụng với đối tượng buôn bán và vận chuyển từ 15 gram heroin, 30 gram morphine, cocaine, 500 gram cần sa hoặc 1.200 gram thuốc phiện trở lên. Việc sản xuất diamorphine, morphine và cocaine cũng phải chịu mức án này. Trong các trường hợp trên, sẽ không có bất kỳ tình tiết giảm nhẹ hay một bản án khoan hồng nào khác.

Việc tàng trữ ma túy trái phép cũng sẽ bị phạt tù từ 2 đến 20 năm tùy từng trường hợp, bất kể là trẻ vị thành niên hay người lớn.

Các quy định của pháp luật về ma túy tại Singapore được áp dụng triệt để và áp dụng cho tất cả các đối tượng không phân biệt giới tính và quốc tịch. Ước tính trong 15 năm qua, số lượng tội phạm ma túy người nước ngoài tại Sinapore chiếm hơn 35%.

Bên cạnh các hình phạt nghiêm khắc, Singapore cũng quan tâm đến các biện pháp phòng ngừa trong giới trẻ, đặc biệt là các nhóm đối tượng có nguy cơ cao. Từ năm 1994, việc tuyên truyền, phòng ngừa và giáo dục về ma túy được đưa vào các chương trình học của Singapore. Các phương tiện thông tin đại chúng, các mạng xã hội như Facebook cũng được sử dụng để tuyên truyền về vấn đề này.

Là nơi giao cắt của hai con đường buôn bán, sản xuất ma túy lớn trên thế giới là “Tam giác vàng” và "Trăng lưỡi liềm vàng" nên vấn đề ma túy luôn được Singapore ưu tiên hàng đầu. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, chương trình điều trị người nghiện ma túy tại Singapore cũng mang lại hiệu quả đáng kể. Nghiện ma túy được coi là một căn bệnh gây ra thiệt hại lớn cho xã hội, do đó, nhà nước Singapore đã cho xây dựng một loạt các trung tâm chức năng để giúp người nghiện trở lại cuộc sống bình thường. Tại Singapore, người sử dụng ma túy được chia làm hai loại: người sử dụng lần đầu và người sử dụng “có kinh nghiệm” (nhiều lần). Việc phân loại giúp việc điều trị và quản lý dễ dàng hơn,

Trong trường hợp đầu tiên, người sử dụng ma túy sẽ được giáo dục tại gia đình, cộng đồng với sự giúp đỡ của các chuyên gia. Trường hợp thứ hai sẽ phải bắt buộc điều trị tại các Trung tâm phục hồi chức năng của nhà nước. Sau khi kết thúc đợt điều trị, các bệnh nhân sẽ được đưa về tái hòa nhập với gia đình và cộng đồng. Để tránh tái nghiện, họ được theo dõi bằng phương tiện gắn trên mắt cá chân như là một bộ cảm biến điện tử và được kết nối với một hệ thống theo dõi của nhà nước.

Top