Quyết liệt, nhạy bén chống ma túy tại vùng Tây Bắc

07/06/2010 02:52

(Chinhphu.vn) - Tình hình tệ nạn ma túy ở các tỉnh vùng Tây Bắc và trên cả nước còn diễn biến phức tạp, đòi hỏi các lực lượng chức năng cần quyết liệt, nhạy bén và chủ động vào cuộc.

Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng yêu cầu quyết liệt, nhạy bén và chủ động vào cuộc trong phòng, chống ma túy. Ảnh Chinhphu.vn

Hôm nay (7/6), tại Lai Châu, Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm (UB) tổ chức Hội nghị sơ kết năm thứ 3 thực hiện Kế hoạch số 83 của UB về phối hợp phòng, chống ma tuý vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan.
Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Vĩnh Trọng, Chủ tịch UB, chủ trì Hội nghị.
Diễn biến phức tạp

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống ma túy ở các tỉnh vùng Tây Bắc đã trở thành một nhiệm vụ thường xuyên được ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển kinh tế-xã hội của vùng Tây Bắc.
Các địa phương trong vùng đã lồng ghép nhiệm vụ phòng, chống ma túy với chương trình phát triển kinh tế - xã hội; xóa đói giảm nghèo và huy động đông đảo nhân dân tích cực tham gia.
Năm 2009 vừa qua, trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố phụ cận, lực lượng công an đã phát hiện, điều tra 7.240 vụ, bắt giữ 9.330 đối tượng phạm tội về ma túy.
Chỉ riêng trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc đã phát hiện, điều tra 4.078 vụ, bắt gần 5.500 đối tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 214,36 kg heroin, 26,82 kg thuốc phiện, 552.254 viên ma túy tổng hợp.
Tuy nhiên, các tỉnh vùng Tây Bắc vẫn là địa bàn trọng điểm về tội phạm ma túy. Qua công tác điều tra, các lực lượng phòng, chống ma túy đã xác định riêng trên địa bàn của 6 tỉnh vùng Tây Bắc gồm Lai Châu, Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình, Lao Cai và Yên Bái có tới 6.319 đối tượng liên quan trực tiếp đến buôn bán, vận chuyển các chất ma túy và 89 đối tượng truy nã về ma túy.
Tại các xã Hang Kia, Pà Cò (Hòa Bình) có tới 9/14 bản là điểm nóng về ma túy, Loóng Luông (Sơn La) có tới 56 đối tượng liên quan đến tội phạm ma túy và 36 đối tượng truy nã về ma túy.
Bên cạnh heroin, ma túy tổng hợp xâm nhập qua tuyến biên giới Tây Bắc có xu hướng tăng (ma túy tổng hợp tăng gần 6 lần so với cùng kỳ năm trước).
Thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý
Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhận định, tình hình ma túy ở các tỉnh vùng Tây Bắc và cả trên cả nước nói chung còn diễn biến phức tạp.
“Vì vậy, đòi hỏi các lực lượng chức năng cần quyết liệt, nhạy bén và chủ động vào cuộc trong phòng, chống ma túy”, Phó Thủ tướng yêu cầu.
Lãnh đạo các Bộ, ngành chức năng, các tỉnh trong vùng và các tỉnh, thành phố liên quan phải luôn bám sát các nội dung, yêu cầu đã được đề ra trong Chương trình mục tiêu quốc gia về phòng, chống ma túy của Chính phủ. Tổ chức triển khai có hiệu quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng chống ma tuý; trong đó tập trung vào các nội dung mới như công tác quản lý, giám sát người nghiện ma tuý đã hoàn thành chương trình cai nghiện; tập trung nghiên cứu các biện pháp phòng ngừa nghiện các chất ma tuý tổng hợp và có phương án tổ chức cai nghiện cho những người nghiện các loại ma tuý mới.
Bên cạnh đó, Phó Thủ tướng Trương Vĩnh Trọng cũng yêu cầu Bộ Công an, Bộ Quốc phòng chỉ đạo các lực lượng chuyên trách làm tốt hơn nữa công tác điều tra cơ bản, nắm chắc diễn biến tình hình tệ nạn ma túy ở các xã dọc tuyến biên giới; thường xuyên tổ chức các đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma tuý trên địa bàn các tỉnh vùng Tây Bắc. Đẩy mạnh phối hợp với các tỉnh giáp biên phía Lào và Trung Quốc trong điều tra, phát hiện bóc gỡ các đường dây mua bán vận chuyển ma túy xuyên quốc gia.
Tăng cường hợp tác trao đổi thông tin về vụ án liên quan ma túy
Đặc điểm địa hình, đường biên giới của các tỉnh vùng Tây Bắc dài, hiểm trở, khó kiểm soát là một trong những khó khăn trong công tác đấu tranh phòng, chống ma túy của vùng.
Mặt khác, các tỉnh vùng Tây Bắc kinh tế còn khó khăn, các chương trình phát triển kinh tế-xã hội ở vùng sâu, vùng xa hiệu quả còn hạn chế. Đây cũng là nguồn gốc sâu xa làm phát sinh tệ nạn nghiện ma túy và tội phạm ma túy.
Tại Hội nghị, đại biểu các tỉnh Điện Biên, Sơn La, Hòa Bình đề xuất trong thời gian tới, các Bộ, ngành chức năng và các địa phương trong vùng Tây Bắc và các tỉnh, thành phố liên quan cần tăng cường hơn nữa hợp tác trao đổi thông tin về các vụ án liên quan đến ma túy để chủ động phối hợp xử lý.
Bên cạnh đó, các lực lượng chức năng cũng cần phối hợp chặt chẽ trong ngăn chặn ma túy thẩm lậu qua biên giới; chủ động nắm bắt tình hình nhằm triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ nước ngoài vào; xóa bỏ cơ bản các tụ điểm về ma túy phức tạp ở khu vực biên giới cũng như thực hiện triệt để các biện pháp nhằm xóa bỏ diện tích tái trồng cây có chứa chất ma túy trong vùng.

Nguyễn Hoàng
Top