Quảng Ninh: Triển khai nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người năm 2012

14/12/2011 17:22

Sáng 13/12, Ban chỉ đạo 138 tỉnh Quảng Ninh tổ chức tổng kết công tác phòng, chống tội phạm, ma tuý, mua bán người năm 2011 và triển khai công tác năm 2012.

Toàn cảnh hội nghị

Năm 2011, công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma tuý, phòng, chống buôn bán người tiếp tục được các cấp, các ngành và đoàn thể trong toàn tỉnh quan tâm và đã thu được những kết quả quan trọng. So với năm 2010, các vụ trọng án giảm 6,1%. Tuy nhiên, với phương thức, thủ đoạn ngày càng tinh vi, tội phạm về ma tuý tiếp tục có những diễn biến phức tạp, năm 2011 số vụ tội phạm ma tuý bắt giữ tăng 36,7%.

Năm 2012, Ban chỉ đạo 138 của tỉnh sẽ tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự ở tất cả các lĩnh vực; tập trung mở nhiều đợt tấn công truy quét tội phạm ở các tuyến, địa bàn trọng điểm; kiên quyết không để hình thành các đường dây, tổ chức, băng, nhóm tội phạm hoạt động công khai nguy hiểm; phấn đấu tỷ lệ khám phá án nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%, án thường trên 75%; tiếp tục quan tâm, chú trọng công tác tuyên truyền phòng ngừa tội phạm.

Tại hội nghị, bà Vũ Thị Thu Thuỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ninh đề nghị, trong năm 2012, các đơn vị thành viên của Ban chỉ đạo 138 cần thực hiện tốt quyết định số 282 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng chống tội phạm trong tỉnh hình mới; những lực lượng như Công an, Hải quan, Biên phòng cần có biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ, làm tốt công tác thống kê tội phạm, dự báo tình hình và tham mưu xử lý tội phạm; với tội phạm về ma tuý, công an tỉnh cần chủ động tiến hành các biện pháp phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn, nhất là ở lứa tuổi thanh thiếu niên, học sinh. Tập trung triển khai có hiệu quả công tác điều trị nghiện bằng Methadone. Đồng thời, quan tâm hỗ trợ và tạo điều kiện việc làm cho các đối tượng sau cai nghiện. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống tội phạm một cách đồng bộ tới từng cộng đồng dân cư, đặc biệt, trong dịp Tết Nguyên đán 2012.

Top