Quảng Ninh: Dự kiến hỗ trợ 200 người cai nghiện tự nguyện mỗi năm

15/07/2015 16:23

Hiện nay, công suất hoạt động của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh chưa sử dụng hết mà trên địa bàn tỉnh vẫn còn tới gần 3.000 người nghiện ma tuý nằm trong danh sách quản lý.

Học viên cai nghiện học nghề. Ảnh minh họa

Theo báo cáo của Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh Quảng Ninh, thời điểm năm 2013 trở về trước, bình quân Trung tâm duy trì điều trị cho từ 800-900 người nghiện ma tuý. Tuy nhiên, tính từ đầu năm 2014 đến cuối tháng 4/2015, số lượng người cai nghiện tại  Trung tâm giảm mạnh, còn chưa đầy 400 người, trong đó, tiếp nhận mới khoảng 125 người vào cai nghiện.

Nguyên nhân của việc giảm số lượng người cai nghiện tại Trung tâm chủ yếu là do những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Luật Xử lý vi phạm hành chính (có hiệu lực từ ngày 1/1/2014) và Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chế độ áp dụng biện pháp xử lý đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc (có hiệu lực từ ngày 15/2/2014). Mặt khác, cũng chưa có chính sách để khuyến khích người nghiện ma tuý vào cai nghiện tự nguyện tại Trung tâm cai nghiện.

Trước tình hình đưa đối tượng cai nghiện bắt buộc theo quy định mới gặp khó khăn, vướng mắc; đồng thời, để thực hiện chủ trương đổi mới công tác cai nghiện ma tuý theo hướng tăng dần điều trị tự nguyện, giảm dần điều trị bắt buộc (theo nội dung Đề án đổi mới công tác cai nghiện ma tuý ở Việt Nam đến năm 2020 được phê duyệt tại Quyết định số 2596/QĐ-TTg ngày 27-12-2013 của Thủ tướng Chính phủ), UBND tỉnh đã có tờ trình HĐND tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về chính sách hỗ trợ cho người cai nghiện ma tuý tự nguyện tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh.

Theo đó, đối tượng, phạm vi áp dụng chính sách này là người có hộ khẩu thường trú tại tỉnh Quảng Ninh, tự nguyện cai nghiện ma tuý tại Trung tâm Giáo dục - Lao động xã hội tỉnh. Người tự nguyện cai nghiện tại Trung tâm sẽ được hưởng nhiều ưu đãi, hỗ trợ về tiền ăn, khám sàng lọc, xét nghiệm, tiền thuốc cắt cơn, tiền thuốc chữa bệnh thông thường, tiền sinh hoạt văn thể… Dự kiến số lượng đối tượng thụ hưởng chính sách khoảng 200 người/năm, với tổng kinh phí hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khoảng 2,84 tỷ đồng/năm.

Top