Phương án 279: Phá tan nhiều ổ, nhóm buôn bán ma túy

03/11/2015 11:26

Tỉnh Sơn La có 250 km đường biên giới giáp với nước bạn Lào, đây là điều kiện thuận lợi để các đối tượng phạm tội buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới ngày càng gia tăng. Trong đó, tội phạm này thường tập trung ở khu vực nơi tập trung đông đồng bào dân tộc thiểu số giáp biên giới thuộc các xã Lóng Luông, Chiềng Xuân, Xuân Nha (huyện Vân Hồ), Chiềng Sơn (huyện Mộc Châu). Ngoài ra, còn tuyến biên giới các huyện Sông Mã, Sốp Cộp, Yên Châu, tình hình cũng diễn biến hết sức phức tạp.

Tang vật cùng hung khí nhóm đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới tỉnh Sơn La bị lực lượng chức năng bắt ngày 3/5/2015

Đại tá Phùng Tiến Triển, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sơn La cho biết, hoạt động tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La thời gian qua diễn biến rất phức tạp, nhất là việc buôn bán, vận chuyển trái phép ma túy qua biên giới. Các đối tượng tội phạm về ma túy thường xuyên thay đổi phương thức hoạt động, tổ chức vận chuyển ma túy với số lượng lớn, di chuyển thành từng nhóm có vũ trang, liều lĩnh và manh động, chống trả các lực lượng chức năng. Đặc biệt, tội phạm ma túy triệt để lợi dụng sự thiếu hiểu biết, hám lời và quan hệ thân tộc của đồng bào dân tộc thiểu số vùng giáp biên hai nước để lôi kéo, dụ giỗ bà con vận chuyển thuê mà túy cho chúng chính bởi vậy làm cho cuộc chiến chống ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La nói chung và qua biên giới nói riêng đang gặp rất nhiều khó khăn.

Hầu hết ma túy được tuồn vào Việt Nam đều có nguồn gốc từ khu vực Tam giác vàng, được vận chuyển qua Lào, sau đó tập kết tại các bản sát biên giới, rồi đưa vào nội địa qua khu vực biên giới hai huyện Mộc Châu và Vân Hồ của tỉnh Sơn La bởi nơi đây có địa hình phức tạp. Chúng thường trang bị cả vũ khí nóng, sẵn sàng chống trả lại lực lượng chức năng khi bị phát hiện, bắt giữ.

Để giải quyết tình trạng tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La, đặc biệt là tội phạm ma túy qua biên giới các lực lượng chức năng tỉnh Sơn La đã triển khai nhiều phương án cũng như kế hoạch trong công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn điển hình như: Phương án 279 tập trung đấu tranh với loại tội phạm ma túy qua biên giới tại xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ và các vùng phụ cận.

Xã Lóng Luông có 11 bản với trên 1.000 hộ, gần 6.000 nhân khẩu, đồng bào dân tộc Mông chiếm gần 90%. Hiện toàn xã có 252 người đang chấp hành án, trong đó có 47 án tù chung thân và tử hình; 138 người nghiện ma túy, 25 đối tượng đã chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương và nhiều đối tượng có liên quan đến việc mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Phương án 279 được thực hiện từ cuối năm 2013.

Theo đó, nhằm phát giác, tố giác các đối tượng có liên quan đến buôn bán, tàng trữ trái phép chất ma túy, 11 tổ công tác đã được tăng cường về các bản của xã Lóng Luông, làm nhiệm vụ phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương nắm tình hình, tuyên truyền, vận động bà con chấp hành nghiêm chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các quy định, quy ước, hương ước của địa phương.

Sau hai năm triển khai thực hiện phương án 279, các lực lượng chức năng của tỉnh đã xác lập được gần 20 chuyên án lớn, triệt phá nhiều ổ nhóm buôn bán, vận chuyển ma túy với số lượng lớn.

Điển hình như ngày 19/7/2014, tại khu vực biên giới thuộc địa phận bản Thung Cuông, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La, lực lượng phòng chống ma túy Công an tỉnh Sơn La phối hợp với các lực lượng chức năng đã phá chuyên án vận chuyển ma túy là người nước ngoài qua biên giới vào Việt Nam. Toán vận chuyển ma túy này khoảng 25 tên có vũ trang. Khi bị vây bắt, các đối tượng này manh động dùng súng bắn trả quyết liệt cho đến khi 5 đối tượng bị thương, trong đó 2 đối tượng bị thương đã tử vong, các đối tượng còn lại mới chịu rút chạy về phía biên kia biên giới.

Tại hiện trường, chúng bỏ lại 6 ba lô, bên trong đựng 108 bánh heroin; 2 khẩu súng AK, 2 khẩu súng cacbin, 1 súng ngắn, 70 viên đạn các loại và nhiều vỏ đạn AK, cacbin, súng sămblếch, súng ngắn. Trong quá trình đấu tranh với nhóm đối tượng buôn bán ma túy trên, Thượng úy Lường Phát Chiêm, (SN 1982), cán bộ chiến sỹ Phòng Cảnh sát bảo vệ và cơ động, Công an tỉnh Sơn La đã anh dũng hy sinh, và đồng chí Trung úy Nguyễn Mạnh Hà cán bộ Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy, Công an tỉnh Sơn La bị thương nặng.

Đồng thời, việc tổ chức thực hiện Phương án 279 đạt nhiều kết quả tích cực nên đã được các cấp lãnh đạo đánh giá cao, quần chúng nhân dân ủng hộ. Chính từ những kết quả đạt được từ Phương án 279 đã góp phần làm cho tình hình an ninh trật tự trên toàn huyện Vân Hồ đến nay đã có những chuyển biến tích cực. Trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy, lực lượng Công an đã phối hợp với các ban, ngành, hiệp đồng tác chiến, đoàn kết, mưu trí, dũng cảm để truy bắt các đối tượng cộm cán trong các đường dây mua bán, vận chuyển ma túy từ biên giới vào Sơn La.

Ngoài ra, để công tác phòng, chống ma túy trên địa bàn Sơn La nói chung và phòng, chống tội phạm ma túy biên giới nói riêng đạt những kết quả đáng ghi nhận trong thời gian qua còn có sự tham gia tích cực của lực lượng Bộ đội Biên phòng tỉnh Sơn La. Đây là lực lượng đóng vai trò nòng cốt trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy ở khu vực biên giới. Năm 2014, Bộ đội Biên phòng phối hợp Công an tỉnh Sơn La đã triệt phá gần 80 vụ và bắt giữ gần 100 đối tượng vận chuyển ma túy qua biên giới, phối hợp với nước bạn Lào bắt 4 vụ, 6 đối tượng trên đất Lào, thu giữ hàng trăm kg tiền chất để sản xuất ma túy.

Trong những tháng đầu năm 2015, tình hình hoạt động buôn bán, vận chuyển ma túy qua biên giới Sơn La vẫn không hề giảm. Gần đây nhất, ngày 3/5/2015, tại bản Khò Hồng, xã Chiềng Xuân, huyện Vân Hồ một toán gồm 28 đối tượng trang bị vũ khí quân dụng ngang nhiên vượt biên vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam. Sau gần một giờ đồng hồ vây bắt, các lực lượng chức năng đã tiêu diệt một đối tương, những tên còn lại tháo chạy, bỏ lại 10 ba lô bên trong đựng 160 bánh heroin, cùng bốn khẩu súng quân dụng và nhiều vật dụng, giấy tờ khác...

Xác định trong thời gian tới tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trên địa bàn tỉnh Sơn La đặc biệt là tội phạm ma túy qua biên giới vẫn diễn biến phức tạp, Phương án 279 mặc dù đã mang lại kết quả cao nhưng để hạn chế tiến tới đẩy lùi loại tội phạm này cần có sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, trong đó lấy nòng cốt là lực lượng Công an phối hợp với lực lượng Bộ đội Biên phòng và Hải quan trong cuộc đấu tranh này.

Top