Phú Yên: Ngăn chặn tệ nạn ma túy xâm nhập học đường

07/12/2011 16:35

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên vừa tổ chức “Hội thi tuyên truyền phòng, chống ma túy và HIV/AIDS năm 2011” trong trường học. Thông qua hình thức sân khấu hóa các hoạt động tuyên truyền, các bạn trẻ sẽ có cơ hội tìm hiểu về tác hại của ma túy, HIV/AIDS.

Hội thi là sân chơi truyền thống được tổ chức hàng năm nhằm mục tiêu nâng cao nhận thức trong cộng đồng, đặc biệt là khối học sinh các trường phổ thông, qua đó mỗi học sinh có thể là một tuyên truyền viên, góp phần ngăn chặn tệ nạn ma túy, HIV/AIDS xâm nhập học đường.

Góp mặt trong Hội thi năm nay có ba đội thi đến từ các đơn vị: Trường Phổ thông Dân tộc nội trú tỉnh, THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và THPT Trần Suyền, tham gia tranh tài ở ba phần thi: chào hỏi, tài năng và ứng xử.

Theo Tiến sĩ Phạm Văn Cường, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên, để làm tốt công tác phòng, chống tệ nạn ma túy, HIV/AIDS trong học đường, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Phú Yên đã chỉ đạo các trường trên địa bàn tỉnh phối hợp với Đoàn thanh niên, gia đình và xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức cho học sinh, sinh viên. Trong thời gian tới, Sở tiếp tục có kế hoạch tổ chức cuộc thi viết nhằm giúp học sinh tích lũy thêm hiểu biết, tránh xa tệ nạn ma túy cũng như phòng, tránh HIV/AIDS.

 

 

Top