Phú Thọ: Từ năm 2013 đến nay, triệt phá hơn 900 vụ ma túy

31/07/2014 15:49

Từ năm 2013 đến nay, Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh quyết liệt, triệt phá 910 vụ vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy với hơn 1.400 đối tượng bị bắt giữ.

Cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ nhận định, tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn tỉnh diễn biến ngày càng phức tạp, phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi, xảo quyệt, manh động.

Tội phạm ma túy đã lợi dụng vị trí địa lý của tỉnh làm điểm trung chuyển ma túy từ Tây Bắc về Hà Nội và các tỉnh, thành khác.

Chỉ tính riêng năm 2013 và 6 tháng đầu năm 2014, Công an tỉnh Phú Thọ đã đấu tranh triệt phá 910 vụ vận chuyển, buôn bán trái phép chất ma túy với hơn 1.400 đối tượng bị bắt giữ.

Tang vật thu giữ gồm 5492,5g hêrôin; 283,2g ma túy tổng hợp; 47,147g thuốc phiện, sái thuốc phiện, bộ đồ sử dụng ma túy đá cùng nhiều vũ khí nguy hiểm như súng bút tự chế, súng bắn đạn ria,…

Điển hình là vụ án mua bán trái phép chất ma túy do 2 đối tượng Giàng A Chớ (sinh năm 1986) và Giàng A Hờ (sinh năm 1989) có hộ khẩu thường trú tại bản Pà Khôm, xã Hang Kia, huyện Mai Châu – tỉnh Hòa Bình vận chuyển, buôn bán 10 bánh hêrôin có tổng trọng lượng 3.401,083g.

Đây là vụ án buôn bán trái phép chất ma túy lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn, Phó phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47), Công an tỉnh Phú Thọ cho biết, 70% đối tượng buôn bán ma túy là các đối tượng có tiền án, tiền sự, chúng rất manh động, hung hãn, sẵn sàng chống trả quyết liệt nên gây không ít khó khăn cho các cán bộ chiến sỹ khi vây bắt.

Để đẩy lùi nạn ma túy trong thời gian tới, ngành công an tỉnh sẽ tiếp tục tuyên truyền về tác hại của ma túy, gắn với phát động toàn dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm ma túy và người nghiện ma túy tại cộng đồng…

Top