Phòng, chống tệ nạn xã hội tại một xã vùng biên

16/12/2011 13:44

Có địa giới hành chính nằm trên trục đường 18B dẫn đến cửa khẩu Hoành Mô - Bình Liêu, xã Tiên Lãng (huyện Tiên Yên, Quảng Ninh) được đánh giá là địa bàn khá phức tạp và dễ phát sinh các tệ nạn xã hội.

Ban Phòng chống TNXH xã Tiên Lãng (Tiên Yên) kiểm tra hoạt động kinh doanh của nhà nghỉ xóm Nương, xã Tiên Lãng.

Xác định những khó khăn và nguy cơ trong công tác phòng chống TNXH, xã đã triển khai nhiều biện pháp: thành lập Ban Phòng chống tệ nạn xã hội; phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc”; thành lập mô hình tự quản về an ninh trật tự trong các cơ sở sản xuất, doanh nghiệp; thường xuyên cử cán bộ đi tập huấn; duy trì có hiệu quả, thường xuyên sinh hoạt của “Câu lạc bộ Đồng cảm” với 26 hội viên.

Bên cạnh đó, Công an xã đã chủ động tham mưu cho Đảng uỷ, chính quyền xã chỉ đạo công tác phối hợp với các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch mở các đợt ra quân trấn áp tội phạm, tuần tra, kiểm soát các hoạt động gây mất trật tự an ninh, tệ nạn xã hội, từ đó có những biện pháp kịp thời để giải quyết dứt điểm các vụ việc vi phạm pháp luật.

Nhờ những biện pháp đó, công tác tuyên truyền và vận động phòng, chống tệ nạn xã hội tại địa bàn xã đã dần mang tính chiều sâu và đạt hiệu quả hơn. Hiện nay, toàn xã có 5.598 nhân khẩu nhưng chỉ còn 12 trường hợp nghiện ma tuý.

Ông Ngô Văn Minh, Phó Chủ tịch UBND xã Tiên Lãng cho biết, hiện nay trên địa bàn xã Tiên Lãng, số lượng tàu thuyền hoạt động trên biển là không nhỏ. Điều này sẽ gây khó khăn trong kiểm tra, giám sát tệ nạn xã hội trên biển. Đồng thời, địa hình phức tạp, nhiều ngõ ngách, gần quốc lộ nên công tác tuần tra trên bộ cũng gặp không ít trở ngại. Xác định phòng chống TNXH là tiền đề cho sự phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, xã luôn cố gắng tìm mọi biện pháp để khắc phục khó khăn, hạn chế đến mức thấp nhất tác động từ những tệ nạn xã hội gây ra, góp phần ổn định đời sống nhân dân. 

Top