Phòng, chống ma túy tại Mỹ: Giảm cả cung và cầu

07/11/2011 16:35

Chính sách hiện nay của Mỹ trong cuộc chiến chống ma túy dựa trên hai nguyên tắc chính: Thứ nhất, bằng mọi cách phải làm giảm nhu cầu sử dụng ma túy ở Mỹ; thứ hai, hạn chế việc cung cấp ma túy từ nước ngoài vào.

Mỹ là một trong những thị trường ma túy sinh lợi nhất trên thế giới. Doanh thu của thị trường đen này vượt quá con số 60 tỷ đô la Mỹ. Theo ước tính, việc người dân sử dụng ma túy đã khiến Mỹ phải chịu một tổn thất lớn, lên đến 600 tỷ đô la. Bên cạnh đó, phân nửa số vụ trộm cướp trên đường phố là do những người nghiện gây ra.

Ma túy xuất hiện ở Mỹ vào thế kỷ XIX, nhưng khi đó chúng không được coi là một vấn đề đáng lưu tâm. Các bác sĩ vẫn kê đơn cho bệnh nhân các loại chế phẩm thuốc có chứa morphine và thuốc phiện như một lọai thuốc an thần giảm đau. Tuy nhiên, vào năm 1906, ma túy được đưa vào danh mục chất cấm sử dụng trong các ứng dụng y tế ở Mỹ. Năm 1930, Mỹ thành lập một cơ quan phòng chống ma túy đặc biệt dưới sự giám sát của Bộ Tài chính, kéo theo đó là một loạt các cuộc cải cách và sáp nhập các tổ chức để thành lập cơ quan phòng chống ma túy (DEA), là một bộ phận thuộc Sở Tư pháp. DEA có khoảng 20.000 người, ngoài cơ quan này, tham gia vào nhiệm vụ phòng chống ma tuý còn có tất cả các cơ quan tình báo, chuyên môn của Mỹ như CIA, FBI, Bộ Ngoại giao, Hải quan, Cảnh sát biển, Cơ quan thuế, Cảnh sát, vv...

Khoảng 80% các loại ma túy đang được tiêu thụ trong thị trường Mỹ có nguồn gốc xuất xứ từ nước ngoài. Trong những năm qua, DEA đã mở hàng chục cơ quan đại diện trên khắp thế giới. Các cơ quan này có nhiệm vụ hợp tác với các cơ quan hành pháp địa phương để xác định cách thức vận chuyển ma túy vào Mỹ.

Ngoài ra, Mỹ đã tích cực thực hiện chương trình "thay thế" với mục đích thuyết phục nông dân từ bỏ trồng cây thuốc phiện, bù thêm tiền để khuyến khích họ trồng khoai tây và ngô thay cho cây thuốc phiện, coca. Cụ thể Mỹ đã từng chi cho Colombia khoảng 5 tỷ USD để thực hiện các chương trình tương tự. Ngoài ra, Mỹ tăng cường huấn luyện và vũ trang cho các tổ chức phòng chống ma túy của các nước là nguồn cung cấp ma túy chủ yếu vào Mỹ.

Top