Phó Thủ tướng kiểm tra công tác cai nghiện ở TP.HCM

29/01/2015 09:39

Kiểm tra công tác tiếp nhận người nghiện lang thang để cắt cơn, phân loại, lập hồ sơ đưa đi cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm Nhị Xuân (TP.HCM), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đánh giá chủ trương này được người dân, xã hội đồng tình, người nghiện cũng tìm được sự giúp đỡ thực sự.

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam kiểm tra công tác khám sàng lọc cho người nghiện mới được tiếp nhận vào trung tâm - Ảnh: VGP/Đình Nam

Theo Báo cáo của Sở LĐTBXH TP.HCM, từ ngày 5/12/2014 đến 20/1/2015, lực lượng chức năng đã thu gom 5.837 người lang thang có biểu hiện nghi vấn nghiện ma túy, tiến hành sàng lọc xét nghiệm đã có 3.465 người dương tính với chất ma túy, đưa vào cơ sở xã hội quản lý 1.895 người (trong đó có khoảng 40% người sử dụng ma túy tổng hợp). Cơ sở xã hội đã xác định tình trạng nghiện hiện tại cho 1.732 trường hợp (trong đó, xác định tình trạng nghiện hiện tại 1.511 người và không nghiện 221 người).

Các quận, huyện đã hoàn tất việc lập hồ sơ và chuyển Tòa án nhân dân tiếp nhận 769 trường hợp, tiến hành xem xét áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc cho 513 trường hợp và đã có 391 quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Hiện số đang quản lý tại 3 cơ sở xã hội của TP.HCM là 1.319 người (Bình Triệu 396 người, Nhị Xuân: 672 người, Thanh thiếu niên 2: 251 người).

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Hứa Ngọc Thuận cho biết chủ trương đưa người nghiện lang thang vào các cơ sở xã hội trước khi đưa đi cai nghiện bắt buộc được người dân đồng tình không chỉ từ việc thực hiện theo đúng pháp luật mà còn là cách làm, sự chuẩn bị của Thành phố về nguồn lực, cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ...

Một phiên họp ra quyết định cai nghiện bắt buộc đối với người nghiện lang thang.

Đánh giá cao nỗ lực, chuyển biến mà TP.HCM đã đạt được trong công tác quản lý người nghiện ma túy, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam cho rằng không chỉ thành phố mà toàn xã hội phải thực sự bao dung, coi người nghiện ma túy là người bệnh, là nạn nhân.

Phó Thủ tướng đã thăm hỏi, động viên một số người nghiện lang thang ở Trung tâm Nhị Xuân nhanh chóng cắt cơn, hồi phục sức khỏe, tuân thủ đúng phác đồ, quy trình điều trị cai nghiện ma túy, học nghề, để có thể trở về với đời thường trong thời gian ngắn nhất.

Các cán bộ, nhân viên của Trung tâm Nhị Xuân, cũng như các cơ sở xã hội khác trên địa bàn TP.HCM, cần tiếp tục hoàn thiện quy trình tiếp nhận, cắt cơn, giải độc, phục hồi sức khỏe, tư vấn tâm lý, pháp luật cho người nghiện lang thang cũng như phối hợp với ngành Tòa án, Viện kiểm sát, luật sư tổ chức các phiên họp ra quyết định cai nghiện bắt buộc theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo quyền con người như Hiến pháp, pháp luật đã quy định.

“Đưa người nghiện lang thang vào các cơ sở xã hội trong thời gian làm thủ tục cai nghiện bắt buộc không chỉ được người dân đồng tình, trật tự an toàn xã hội tốt lên mà thực sự bản thân người nghiện cũng thấy tốt hơn. Vì vậy, có thể nói, chúng ta lo cho người cai nghiện nhưng trên hết mọi chính sách là để lo cho nhân dân, lo cho ổn định xã hội, trật tự ở tất cả các địa phương và đặc biệt tại TP.HCM, một đô thị lớn, đô thị quốc tế”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Top