Philippines và Thái Lan hợp tác chống buôn lậu ma túy

29/08/2015 14:04

Hai bên cam kết nỗ lực hướng tới ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về Hợp tác chống buôn lậu ma túy.

Ngày 28/8, tại Dinh Tổng thống ở thủ đô Manila, Tổng thống Philippines Benigno S. Aquino III đã tiếp Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cùng phái đoàn Thái Lan đang ở thăm nước này.

Tại cuộc gặp, hai bên đã nhất trí tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Trong thông cáo báo chí chung sau buổi tiếp, Tổng thống Aquino cho biết hai nhà lãnh đạo đã tập trung thảo luận chi tiết về các lĩnh vực thương mại-đầu tư, an ninh và tăng cường giao lưu giữa nhân dân hai nước.

Hai bên cũng cam kết nỗ lực hướng tới ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về Hợp tác chống buôn lậu ma túy cũng như Bản ghi nhớ về Thỏa thuận trao đổi giáo viên chuyên nghiệp.

Về phần mình, Thủ tướng Prayut Chan-o-cha cho biết hai nước sẽ tăng cường "quan hệ đối tác vì sự thịnh vượng" trong nhiều lĩnh vực.

Ông cũng khẳng định tình hình Thái Lan đã được kiểm soát sau vụ đánh bom đẫm máu ở thủ đô Bangkok mới đây, khiến ít nhất 20 người thiệt mạng.
Top