Phát hiện đường hầm tinh vi buôn lậu ma túy

02/12/2011 14:10

Ngày 29/11, Lực lượng cảnh sát Mỹ và Lực lượng an ninh Mexico vừa phối hợp triệt phá một trong những đường hầm vận chuyển ma túy hiện đại nhất từ trước đến nay tại khu vực biên giới.

Ảnh: Reuters

Đường hầm này nằm dưới độ sâu đến 4,5m và dài 787,5m, nối một nhà kho tại thành phố Tijuana, Mexico với thành phố San Diego, Mỹ. Trong đó có cả hệ thống thông gió, hệ thống đèn chiếu sáng và thang máy thủy lực để đưa người và ma túy xuống dưới lòng đất.

Người phát ngôn của cảnh sát Mỹ tại thành phố San Diego cho biết, đó là một trong những đường hầm tinh vi nhất từng bị phát hiện trong vòng 5 năm trở lại đây và cũng có thể là từ trước đến nay.

Theo giới chức Mỹ, có đến 32 tấn cần sa, trị giá khoảng 65 triệu USD đã bị tịch thu trong chiến dịch này, đồng thời bắt giữ sáu nghi phạm liên quan (theo AFP).

Việc sử dụng các đường hầm ngầm để buôn lậu ma túy là một trong những thủ đoạn tinh vi của các băng nhóm tội phạm khu vực biên giới Mỹ - Mexico, đang có chiều hướng gia tăng khi giới chức Mỹ tăng cường ngăn chặn hoạt động buôn lậu bằng đường bộ trong những năm gần đây.

Theo thống kê, kể từ tháng 10/2008 tới nay, đã có 70 đường hầm được sử dụng để vận chuyển ma túy từ Mexico sang nước Mỹ bị phát hiện. Các đường hầm này được xây dựng chủ yếu ở khu vực xung quanh thành phố San Diego, thung lũng Imperial của California và Nogales, Ariz. Đây là khu vực có cấu tạo địa chất mềm, có thể đào dễ dàng bằng xẻng.

Hai tuần trước, cảnh sát Mỹ cũng đã phát hiện một đường hầm nối San Diego với Tijuana và tịch thu 17 tấn cần sa.

Top