Phát hiện buôn lậu ma túy qua đường hàng không

02/08/2020 10:07

Sau dịch COVID-19, dự báo tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, nhất là hàng cấm, ma túy ngày càng tinh vi, phức tạp. Trong khi đó, tại tuyến hàng không, khi các chuyến bay thương mại quay trở lại tốc độ bình thường thì đây sẽ là cơ hội để các đối tượng dùng nhiều thủ đoạn vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới, đặc biệt là vận chuyển trái phép các chất ma túy.

Ma túy được các đối tượng ngụy trang trong các lọ thực phẩm chức năng, thuốc gửi chuyển phát nhanh qua đường hàng không về Việt Nam.

Ông Trịnh Ngọc Ban, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan Hà Nội) cho biết, hiện nay tình hình vận chuyển trái phép các chất ma túy diễn biến phức tạp, các đối tượng ngày càng tinh vi, vận chuyển trái phép các chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam qua nhiều tuyến, trong đó “nóng” tuyến từ châu Âu.

Hoạt động vận chuyển các chất ma túy của các đối tượng ngày càng tinh vi, các đối tượng nắm tình hình lực lượng chức năng triển khai để tìm các thủ đoạn trốn tránh sự kiểm tra kiểm soát của các lực lượng. Đơn cử như khi lực lượng chức năng tăng cường kiểm soát các tuyến từ châu Âu về thành phố Hồ Chí Minh, thì lập tức chúng chuyển hướng ra ngoài Bắc.

Mới đây nhất, Cục Hải quan Hà Nội đã chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng Bộ Công an, Công an các địa phương: Hà Nội, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa; Chi cục Hải quan: Nội Bài và Chuyển phát nhanh tham gia chuyên án điều tra, bắt giữ nhiều loại ma tuý khác nhau được gửi qua đường chuyển phát nhanh từ Đức về Việt Nam, đi tới nhiều địa phương khác nhau. 

Tang vật thu giữ gồm: 18.697,55 gam ma túy tổng hợp (MDMA), 393,34 gam Ketamine, 931,08 gam (dạng C sủi) nghi là ma tuý. Quá trình điều tra, phá án, lực lượng chức năng đã tạm giữ 6 đối tượng trong đường dây vận chuyển số ma túy trên.

“Đây là chuyên án được thực hiện bằng các biện pháp nghiệp vụ phối hợp đồng bộ giữa hai lực lượng Hải quan và Công an. Tại địa bàn Thanh Hóa, các lực lượng đã phối hợp bắt giữ một đối tượng là Nguyễn Hoàng Anh, SN 1996, thường trú tại phường Nam Ngạn, TP Thanh Hóa, đang có hành vi mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ gồm 19 lọ nhựa, bên trong chứa ma túy tổng hợp và Ketamin, dạng viên nén nhiều màu sắc, màu trắng và tinh thể màu trắng, tổng khối lượng 2.778,79 gam. Theo lời khai ban đầu của đối tượng, số ma túy trên được cất dấu trong bưu kiện gửi về qua đường hàng không từ Đức về Việt Nam, được ngụy trang giấu trong các lọ thực phẩm chức năng và dược phẩm. Hiện đối tượng và tang vật vụ án được chuyển giao cho lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật”, đại diện lãnh đạo Cục Hải quan Hà Nội cho biết.

Trước đó, ngày 16/6, Đội Kiểm soát phòng, chống ma túy và Chi cục Hải quan chuyển phát nhanh (Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh) phối hợp với Đội Kiểm soát chống buôn lậu ma túy khu vực miền Nam - Đội 6 (Cục ĐTCBL) và Phòng CSĐT tội phạm về ma túy (Công an TP  Hồ Chí Minh) kiểm tra một số bưu kiện hàng hóa gửi từ châu Âu về TP Hồ Chí Minh qua đường bưu điện quốc tế và chuyển phát nhanh. Kết quả, phát hiện 4 bưu kiện có cất giấu ma túy, thu giữ 9kg ma túy tổng hợp MDMA (thuốc lắc) được cất giấu, ngụy trang trong những gói kẹo và túi treo bằng vải.

Nói về thủ đoạn của các đối tượng vận chuyển ma tuý qua đường hàng không thời gian qua, Chi cục trưởng Chi cục Hải quan cửa khẩu sân bay quốc tế Nội Bài Phan Quốc Đông cho biết, thủ đoạn các đối tượng sử dụng tinh vi, chúng tận dụng mọi thủ đoạn để cất giấu ma tuý nhằm qua mặt lực lượng chức năng.

Trong chuyên án, thủ đoạn các đối tượng sử dụng tinh vi, ngụy trang đóng gói ma túy trong các lọ thuốc, thực phẩm chức năng như mới từ nước ngoài để đưa về Việt Nam dưới vỏ bọc hàng quà tặng. Khi vận chuyển, các đối tượng cất giấu lẫn một số loại hóa mỹ phẩm hòng qua mặt lực lượng chức năng.

Trước diễn biến tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép các chất ma túy qua đường hàng không tiềm ẩn nguy cơ cao, Chi cục trưởng Phan Quốc Đông cho biết, kế hoạch phòng chống ma túy cũng như kiểm soát phòng, chống buôn lậu được lãnh đạo Cục, Chi cục đặt ra là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn hiện nay. 

Tại tuyến đường chuyển phát nhanh, Cục Hải quan Hà Nội đã chỉ đạo Đội Kiểm soát phòng chống ma túy phối hợp với đơn vị tổ chức nắm tình hình, lên kế hoạch triển khai, kịp thời phát hiện đường dây ổ nhóm, phân loại đối tượng, kiểm tra kiểm soát tuyến trọng điểm như Hà Lan, Đức, Mỹ…

Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) Nguyễn Hùng Anh cho biết, để có thể phát hiện và triệt phá các đường dây buôn lậu ma túy xuyên quốc gia, Cục Điều tra chống buôn lậu thực hiện đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan, tăng cường công tác kiểm soát đồng thời phối hợp với lực lượng kiểm soát hải quan trong ngành tăng cường sử dụng chó nghiệp vụ, các trang thiết bị chuyên dụng để kiểm tra, kiểm soát, giám sát đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu, phương tiện xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh tại địa điểm làm thủ tục hải quan, nhất là đối với các loại hàng hóa là tiền chất, chất gây nghiện, chất hướng thần, đặc biệt là tại địa bàn các KCN, KCX để chủ động phát hiện, bắt giữ các vụ buôn bán, vận chuyển ma tuý qua biên giới. 

Đặc biệt, lực lượng hải quan phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và các cơ quan hữu quan địa phương triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch “Tháng hành động phòng, chống ma tuý năm 2020” do UBND các cấp của các tỉnh, thành phố tổ chức.

Trong thời gian tới, bên cạnh công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma tuý, các lực lượng tăng cường các hoạt động tuyên truyền về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác phòng, chống ma tuý và hậu quả, tác hại của các chất ma túy nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần cảnh giác, tự giác tố giác tội phạm cho quần chúng nhân dân trên địa bàn ở khu vực biên giới, cửa khẩu.

 

Top