Pháp thu giữ lượng cần sa lớn nhất trong 4 năm qua

28/07/2015 15:16

Cảnh sát Pháp vừa tịch thu khoảng 6 tấn nhựa cần sa và bắt giữ 3 nghi phạm buôn bán ma túy ở phía nam thành phố Marseille, ông Bernrad Cazeneuve, Bộ trưởng Nội vụ nước này đã công bố hôm qua (27/7).

Số nhựa cần sa bị tịch thu. Ảnh: AFP

Ông Cazeneuve cho biết, đây là vụ bắt giữ cần sa lớn nhất ở Pháp kể từ năm 2011. Sau nhiều tháng điều tra và theo dõi, cảnh sát đã phát hiện 3 người đàn ông được cho là tham gia vào một mạng lưới buôn bán ma túy lớn từ Marseille và thị trấn Vitrolles.

Vào sáng chủ nhật (26/7), cảnh sát đã đột kích vào một biệt thự bị chiếm đóng bởi 3 kẻ tình nghi trên. Qua đó, thu giữ 5,64 tấn cần sa được giấu trong nhà và 150 kg được tìm thấy trong một chiếc xe hơi.

Năm 2013, công chức hải quan Pháp đã thu giữ 7,5 tấn cần sa trong cùng một ngày, với 5,5 tấn được tìm thấy trong một chiếc xe tải chở bí xanh và 2 tấn trong một chiếc xe tải chở cam. Trước đó, vào năm 1999, lực lượng chức năng nước này đã bắt giữ được 23,5 tấn cần sa.
Top