Phần lớn phụ nữ Ấn Độ nghiện ma túy do chồng

03/04/2015 17:00

Một nghiên cứu mới được thực hiện bởi Văn phòng Liên Hiệp Quốc về Ma túy và Tội phạm với tên gọi "Phụ nữ, người sử dụng Ma túy ở Đông Bắc Ấn Độ" đã tiết lộ rằng, đa số phụ nữ tại Đông Bắc Ấn Độ sử dụng ma túy là do người chồng giới thiệu.

Ảnh minh họa

Đây là nghiên cứu toàn diện đầu tiên của những người phụ nữ sử dụng ma túy trên tất cả 8 tiểu bang của vùng Đông Bắc.

Một cuộc điều tra tại nhiều hộ gia đình trong tiểu bang Arunachal Pradesh, Ấn Độ cho thấy, 2,1% phụ nữ đã từng sử dụng thuốc phiện và phần lớn trong số họ biết đến thuốc phiện bởi người chồng của mình sau khi kết hôn.

Trong số 100 người được khảo sát có 6,4% đã dùng ma túy ít nhất một lần, nghiên cứu cho thấy.

Một tỷ lệ cao hơn những phụ nữ sử dụng ma túy đã được tìm thấy ở Manipur (28,2 %), Mizoram (17,4 %), Nagaland (14,9 %), Meghalaya (12,1 %), Assam (10,2 %) và Sikkim (9,8 %).

Nghiên cứu cũng chỉ ra rằng "sử dụng các chất ma túy ở phụ nữ có liên quan đến việc quan hệ tình dục sớm, lạm dụng tình dục, quan hệ tình dục với nhiều đối tác và không thường xuyên sử dụng bao cao su với bạn tình".

Trong số hơn một nửa người phụ nữ sử dụng ma túy ở Arunachal Pradesh, các nguồn thu nhập chính của họ có được thông qua việc bán ma túy hoặc quan hệ tình dục.

So sánh về đặc điểm nhân khẩu học của những người phụ nữ sử dụng ma túy thì những người bị nhiễm HIV cao tập trung tại các tiểu bang Manipur, Meghalaya, Mizoram và Nagaland. Các tiểu bang có phụ nữ nhiễm HIV thấp gồm Arunachal Pradesh, Assam, Sikkim và Tripura.

Nghiên cứu lưu ý rằng các tiểu bang cần có những chính sách gắn kết và nhân rộng các biện pháp can thiệp giảm tác hại của ma túy đối với người phụ nữ.

Top