Phá vụ vận chuyển cần sa xuyên quốc gia

23/12/2013 14:00

Sáng 23/12, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung, Cục Phòng chống tội phạm ma túy Bộ đội Biên phòng bàn giao vụ vận chuyển cần sa khối lượng lớn cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (PC47), Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung lấy lời khai Vũ Kiều Thanh Dương

Theo điều tra, hồi 20 giờ 30 phút tối 22/12, tại Bến xe Trung tâm (phường Hòa An, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng), Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung bắt quả tang Vũ Kiều Thanh Dương (38 tuổi, trú số 1 Hòa Minh 19, tổ 164, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy.

Tang vật gồm 4,7 kg cần sa, 4 điện thoại di động, 600.000 đồng và chiếc xe tay ga Dương điều khiển đến Bến xe Trung tâm Đà Nẵng để nhận ma túy từ xe khách BKS 43H-0146.

Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung, Cục Phòng chống ma túy BĐBP cho biết qua công tác điều tra, nghiên cứu tình hình hoạt động của tội phạm ma túy ở biên giới Quảng Trị, trinh sát phát hiện nhiều đường dây, ổ nhóm tội phạm ma túy bên Lào móc nối với người Việt để vận chuyển ma túy về nội địa tiêu thụ.

Từ đó, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung phối hợp lực lượng Phòng chống ma túy BĐBP Quảng Trị, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Lao Bảo cùng Hải quan Quảng Trị, bí mật theo dõi xe khách 43H-0146 nhập cảnh vào Việt Nam từ cửa khẩu Lao Bảo về đến Bến xe Trung tâm TP.Đà Nẵng.

Đồng thời, Đoàn đặc nhiệm Phòng chống ma túy miền Trung đề nghị PC47, Công an TP.Đà Nẵng, phối hợp bắt giữ Dương ngay sau khi nhận và vận chuyển hàng.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

Theo Thanh Niên

 

Top