Phá đường dây buôn bán ma túy, vũ khí quân dụng

07/08/2020 08:49

Ngày 7/8, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết vừa chỉ đạo các phòng nghiệp vụ và công an các địa phương triệt phá chuyên án mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ.

Theo đó, ngày 3/8, dưới sự chỉ đạo của Đại tá Đinh Văn Nơi, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an tỉnh phối hợp cùng các phòng nghiệp vụ và Công an TP.Long Xuyên, Công an huyện Thoại Sơn, Chợ Mới, Châu Thành tiến hành bắt khẩn cấp Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ khóm 2, phường Mỹ Long, TP.Long Xuyên) cùng các đối tượng trong chuyên án gồm: Ngô Văn Minh Sang (32 tuổi), Lê Trọng Cường (29 tuổi, cùng ngụ TP.Long Xuyên), Nguyễn Trọng Nghĩa (27 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn) và Đinh Thế Vĩnh (20 tuổi, ngụ TP.Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang) và 5 đối tượng liên quan khác.

Các đối tượng bị bắt giữ

Tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của các đối tượng, lực lượng công an thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn, cùng nhiều loại ma túy khác nhau và tang vật có liên quan.

Ngay sau khi bắt giữ Hùng cùng đồng bọn, Giám đốc Công an tỉnh An Giang chỉ đạo tiến hành điều tra và mở rộng vụ án.

Đến đêm 5/8, tại tỉnh Tây Ninh, một tổ công tác tiếp tục bắt giữ 3 đối tượng gồm: Huỳnh Quốc Tuấn (31 tuổi), Trần Nguyễn Ngọc Trung (30 tuổi, cùng ngụ thị xã Trảng Bàng) và Đoàn Minh Chiến (27 tuổi, ngụ huyện Thoại Sơn). Qua đó thu giữ thêm 4 khẩu súng cùng hàng trăm viên đạn và một số linh kiện lắp ráp súng.

Súng, đạn và các tang vật liên quan

Trong quá trình đấu tranh chuyên án xác định, đây là đường dây mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và mua bán vũ khí quân dụng, công cụ hỗ trợ, với thủ đoạn hết sức tinh vi, liều lĩnh để đối phó với lực lượng công an.

Nhưng với sự quyết tâm cũng như sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an tỉnh và Ban chuyên án, lực lượng công an đã triệt phá thành công chuyên án này, đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

* Cặp đôi lĩnh 26 năm tù vì mua ma túy cho con nghiện sử dụng

Theo hồ sơ vụ việc, Lê Thị Hoàng Như (sinh năm 1984, ngụ Cần Thơ) là vợ của Hùng (biệt danh Đậu Đen), sinh sống tại TP Cần Thơ. Hùng bị nghiện ma túy nhiều năm nên thường sử dụng heroin để thỏa mãn cơn nghiện. Hùng có quen biết Dương Quốc Tuấn (sinh năm 1983,  ngụ TPHCM).

Do thường xuyên phải sử dụng ma túy để thỏa mãn cơn nghiện, nên Hùng gọi điện cho Tuấn đặt vấn đề tìm hàng mua để dùng dần. Do là con nghiện nên sợ công an phát hiện, Tuấn bảo vợ là Như mang tiền lên TPHCM gặp Tuấn để nhờ mua và sử dụng dần.

Sáng sớm ngày 8/9/2019, Như đi xe khách lên TPHCM gặp và đưa cho Tuấn 15 triệu đồng để nhờ mua một gói heroin ở Quận 8. Sau khi nhận được ma túy từ Tuấn, Như bắt xe khách về, trên đường chuẩn bị về thì Như bị Tổ tuần tra Công an Quận 5 bắt quả tang.

Qua khám xét, công an thu được 4 gói nylon màu đen, qua giám định là ma túy dạng heroin khối lượng 74.812g. Theo lời khai, cơ quan công an bắt đối tượng Tuấn để điều tra. Theo hồ sơ, lời khai của Tuấn và Như hoàn toàn trùng khớp. Sau đó Như và Tuấn bị VKSND TPHCM truy tố ra tòa vì các hành vi mua bán trái phép chất mua túy, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Tại phiên xử 6/8, các bị cáo Như, Tuấn thành khẩn nhận tội và xin được khoan hồng. Tuy nhiên, HĐXX TAND TPHCM cho rằng, Tuấn là đối tượng có lý lịch “đen” từng hai lần đi tù về tội cướp tài sản, trộm cắp tài sản. Hành vi của bị cáo Tuấn là tái phạm, cần có bản án thích đáng để răn đe.

Bị cáo Như biết ma túy là chất cấm, hành vi tàng trữ là bất hợp pháp nhưng vẫn mua về cho chồng là vi phạm pháp luật. Bị cáo cũng cần có mức án để răn đe.

Sau khi xem xét, HĐXX tuyên phạt bị cáo Tuấn 16 năm về tội “mua bán trái phép chất ma túy”, bị cáo Như 10 năm tù về tội “tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Top