Phá chuyên án SL 720, bắt đối tượng vận chuyển 41 bánh heroin

10/07/2020 16:39

Thực hiện Kế hoạch đấu tranh do Bộ Chỉ huy BĐBP Sơn La xác lập, lúc 6 giờ ngày 10-7, tại khu vực bản Bó Sập, xã Lóng Sập, huyện Mộc Châu, Sơn La, BĐBP Sơn La chủ trì phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh Sơn La và Công an huyện Mộc Châu, Công an huyện Vân Hồ phá thành công Chuyên án mang bí số SL 720, bắt quả tang đối tượng vận chuyển 41 bánh heroin.

Đối tượng Giàng A Vừ và tang vật

Đối tượng bị bắt giữ tên Giàng A Vừ (sinh năm 1989, trú tại bản Tà Dê, xã Lóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La). Tang vật thu giữ gồm 41 bánh heroin, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động và 4,8 triệu đồng.

Qua đấu tranh bước đầu, đối tượng khai, lợi dụng là lái xe taxi chạy dịch vụ, đi lại thuận tiện, ít bị lực lượng chức năng kiểm soát, đối tượng đã lên khu vực giáp biên giới để vận chuyển thuê ma túy cho một người đàn ông (không biết tên, địa chỉ) về thị trấn Mộc Châu, sau đó sẽ có người nhận. Khi giao dịch thành công, đối tượng sẽ được trả số tiền là 80 triệu đồng.

Tuy nhiên, toàn bộ hành vi của các đối tượng đã bị các trinh sát Biên phòng điều tra, theo sát và tổ chức kế hoạch phá án. Khi đối tượng chính trong đường dây vận chuyển số ma túy trên qua biên giới vào Việt Nam ngay lập tức đã bị BĐBP và các lực lượng chức năng bắt giữ.

Hiện, vụ việc đang được các lực lượng chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

* 3 cảnh sát bị phơi nhiễm HIV khi bắt tội phạm

Ngày 10/7, tin từ Công an huyện Quan Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết có 3 chiến sĩ công an của đơn vị vừa được đưa đi khám và xử lý chống phơi nhiễm HIV tại Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Thanh Hóa do bị thương trong quá trình vây bắt một đối tượng nhiễm HIV.

Trước đó, ngày 7/7, Công an huyện Quan Hóa, nhận được tin báo của một người dân trên địa bàn trình báo về việc trong quá trình đi chặt luồng trên đồi thì bị kẻ gian trộm cắp 1 chiếc xe máy.

Công an huyện Quan Hóa đã nhanh chóng phối hợp với Công an thị trấn Hồi Xuân triển khai các biện pháp nghiệp vụ để tiến hành điều tra, xác minh và xác định đối tượng Hà Văn Duẩn (SN 1991; ngụ khu Ban, thị trấn Hồi Xuân) là nghi phạm gây ra vụ trộm cắp. Gây án xong, Duẩn bỏ lên chòi canh ở đồi Luồng (thuộc khu Ban).

Tuy nhiên, trong lúc vây bắt, Duẩn đã chống trả quyết liệt khiến 3 chiến sĩ Công an thị trấn Hồi Xuân bị thương và nghi tiếp xúc với máu của đối tượng.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai nhận bản thân có 3 tiền án về các tội trộm cắp và lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Từ tháng 6/2020 đến nay đối tượng đã thực hiện 5 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn. Đặc biệt, Duẩn đã bị nhiễm HIV từ năm 2013.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Quan Hóa hoàn thiện hồ sơ để đưa đối tượng ra xử lý theo quy định của pháp luật. 

Top