Peru tận diệt 17.500 ha cây coca trồng bất hợp pháp

02/07/2015 16:05

Các cơ quan chức năng Peru cho biết từ đầu năm tới nay, lực lượng quân đội và cảnh sát nước này đã tiêu hủy 17.500 ha canh tác cây coca bất hợp pháp.

Peru tận diệt 17.500 ha cây coca trồng bất hợp pháp

Trong khi đó, 30% diện tích trồng cây coca này tập trung ở khu vực Amazon, nơi giáp ranh với biên giới Brazil và Colombia. Chính phủ Peru đặt mục tiêu phá hủy 35.000 ha trong năm nay.

Mục tiêu đến năm 2015 được cho là "khá tham vọng", nhưng nó có thể đạt được với "một nỗ lực mạnh mẽ", người đứng đầu của cơ quan phòng chống ma túy của Peru, Alberto Otarola nói.

Năm ngoái, Peru đã tiêu hủy 32.000 ha cây coca bất hợp pháp, khi các mục tiêu ban đầu là 30.000 ha.

Cây coca là nguyên liệu để sản xuất cocaine. Peru là nước sản xuất cocaine lớn nhất thế giới với khoảng 320 tấn mỗi năm.

Top