Peru phá hủy đường băng của bọn buôn lậu ma túy

15/09/2014 17:25

Chỉ trong một tuần qua, cảnh sát và các lực lượng quân sự Peru đã tiến hành phá hủy 58 đường băng bí mật được cho là do các băng đảng ma túy xây dựng nhằm buôn lậu cocaine.

Đây là một phần trong chiến dịch lớn của chính phủ nước này, một trong những nước sản xuất cocaine và coca lớn nhất thế giới.

Phá hủy các đường băng bằng thuốc nổ

Các đường băng đã bị phá hủy bằng thuốc nổ để lại những lỗ hổng lớn nhằm ngăn chặn các máy bay vận chuyển ma túy hạ cánh . Các đường băng bí mật nằm giữa vùng rừng núi và rộng đến 600m.

Chiến dịch truy quét diễn ra trong bối cảnh ngày 11/9, Peru đã ban bố tình trạng khẩn cấp trong vòng 60 ngày tại Loreto, phía Bắc khu vực sông Amazon, đồng thời cho biết khu vực này đang bị các băng nhóm buôn bán ma túy và tội phạm có tổ chức hoành hành.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ivan Vega cho biết, hầu hết các hàng hóa cocaine bay từ Peru đến Bolivia trước khi kết thúc ở Brazil – nơi tiêu thụ cocaine lớn thứ hai trên thế giới sau Hoa Kỳ.

Lượng cocaine lậu ra khỏi Peru bằng máy bay nhỏ đã tăng vọt trong năm qua và trở thành con đường vận chuyển của phần lớn ma túy bất hợp pháp. Từ 150 đến 180 tấn cocaine đã được di chuyển ra khỏi Peru bằng máy bay nhỏ trong năm ngoái.

Trước đó, Peru đã phá hủy 60 đường băng được sử dụng để buôn lậu trong năm nay. Ông Vega cho biết thêm rằng lực lượng an ninh phải đảm bảo rằng các đường băng này lại không được xây dựng lại.

Tổng thống Peru Ollanta Humala nói rằng ông muốn bắt đầu một chương trình chặn máy bay bị nghi ngờ buôn lậu ma túy.

Một chính sách tương tự đã giúp kiềm chế buôn bán ma túy bằng đường hàng không trong quá khứ nhưng đã bị hủy bỏ vào năm 2001 khi Peru vô tình bắn hạ một chiếc máy bay chở các nhà truyền giáo, một công dân Hoa Kỳ và làm dấy lên những lời chỉ trích quốc tế.

Thứ trưởng Vega nói Peru có thể đánh chặn máy bay mà không bắn chúng xuống như nó đã làm trong quá khứ.

Peru được xem là nhà sản xuất hàng đầu thế giới về cocaine và coca. Liên Hợp Quốc ước tính Peru sản xuất khoảng 300 tấn cocaine mỗi năm.

Top